Làm quen để lừa đảo hàng chục thiếu nữ

Sau khi làm quen với nhiều thiếu nữ, Hoàng Trần Linh tìm cách tiếp cận, giả vờ “nổ” đang công tác tại các cơ quan nhà nước quan trọng để lừa chiếm đoạt tài sản.

Sáng 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Trần Linh (SN 1985, trú khối phố 1, thị trấn Gio Linh, Quảng Trị) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, Linh là đối tượng không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, y nảy sinh ý định lừa đảo các thiếu nữ.

Với bề ngoài “bảnh bao” lại có tài ăn nói nên Linh dễ dàng chiếm được cảm tình của các thiếu nữ khi mới gặp.

Linh cho biết, sau khi quen một số thiếu nữ trên các tuyến xe khách, y xin số điện thoại rồi sau đó nhắn tin, điện thoại tán tỉnh, hẹn hò. Khi đối phương “cắn câu”, để tỏ rõ “đẳng cấp”, Linh “nổ” là mình làm ở các cơ quan nhà nước quan trọng để các nạn nhân nữ tin tưởng.

Khi biết đối tượng tin tưởng, Linh dẫn đi mua quần áo, rồi hẹn uống cà phê, sau đó giả vờ mượn điện thoại, laptop… xem và tìm cách chiếm đoạt. Khi các nạn nhân phát hiện thì y đã cao chạy xa bay.

Với thủ đoạn này, Linh đã lừa trót lọt gần 14 nạn nhân đều là nữ ở các tỉnh Quảng Trị, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Đa số nạn nhân của Linh đều nhẹ dạ, cả tin và đều là sinh viên, công nhân… có tài sản giá trị như Laptop, điện thoại…

Được biết, trước đó đối tượng Linh đã bị kết án tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và mới ra tù tháng 12/2012. Sau khi ra tù, thay vì chăm chỉ làm ăn, y lại “ngựa quen đường cũ” đi lừa đảo.

Hiện Công an quận Liên Chiểu đang điều tra mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (Giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN