Làm bé gái hàng xóm 12 tuổi có bầu, nam thanh niên trả giá đắt

Thấy cháu bé hàng xóm ở nhà một mình, Long nổi "máu dê" hiếp dâm nạn nhân đến có thai.

Bị cáo Long tại phiên tòa.

Bị cáo Long tại phiên tòa.

Sáng 12/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Quách Văn Long (18 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống ở địa phương, Long thấy cháu P.T.T.H.Y. (12 tuổi, hàng xóm) thường xuyên ở nhà một mình. Sau đó, Long nổi "máu dê" nên đã nhiều lần sang đe dọa thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Y. Mỗi lần thỏa mãn thú tính, Long đe dọa không cho Y nói với bất kì ai. Sợ hãi nên Y im lặng không kể với ai.

Đến cuối tháng 11/2018, gia đình phát hiện cháu Y. có thai nên trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Y.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Văn Long 13 năm tù giam. Bên cạnh đó, bị cáo Long phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 132 triệu đồng.

Một mình trông quán cà phê, nữ tiếp viên bị khách hiếp dâm

Thấy nhân viên quán cà phê trông quán một mình, nam thanh niên vào ngồi uống cà phê và dùng vũ lực để thực hiện hành vi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN