Kiều nữ giấu hàng cấm vào vùng nhạy cảm

Sau khi mua hàng cấm với giá 3 triệu đồng, Phương giấu vào bộ phận nhạy cảm của mình.

Kiều nữ giấu hàng cấm vào vùng nhạy cảm - 1

Phương tại cơ quan điều tra.

Ngày 31.7, Công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội) cho biết, công an quận đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Phương (SN 1989, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để làm rõ hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 27.7, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, tổ công tác Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) phát hiện Phương đi taxi nhưng có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu lái xe taxi và Phương về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phương tự nguyện lấy ra từ áo lót ngực đang mặc 1 túi ni lông, bên trong chứa 87 viên thuốc lắc (ma túy tổng hợp) dạng nén hình tròn, màu xanh có in hình mặt gấu.

Kiều nữ giấu hàng cấm vào vùng nhạy cảm - 2

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ từ Phương.

Phương khai nhận, khoảng 19h cùng ngày, cô đến hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình) mua 87 viên thuốc lắc từ một người đàn ông không quen biết với giá 3 triệu đồng. Phương mua số ma túy tổng hợp trên để vừa để sử dụng, vừa bán kiếm lời.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu bằng que thử nhanh của Phương cho thấy, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, Phương có chồng và một con gái sinh năm 2015. Tuy nhiên, Người phụ nữ 28 tuổi sau đó bỏ nhà đi, thỉnh thoảng mới về thăm con.

Lật tẩy chiêu giấu ma tuý trong túi cà phê của ”nữ quái” đất Cảng

Mỗi lần giao nhận hàng, Huyền thường đóng gói ma tuý trong các gói cà phê để qua mặt cơ quan chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN