Không đi đám tang cha đồng nghiệp, nam công nhân bị đâm chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Mâu thuẫn từ việc không đi đám tang người thân của một đồng nghiệp, 2 công nhân đánh nhau rồi dẫn đến án mạng.

Ngày 4-4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đoàn Văn Chiến (25 tuổi, quê Hải Phòng) 16 năm tù về tội "Giết người". Trước đó 1 tháng, phiên tòa từng được mở nhưng phải hoãn để xác định giấy khai sinh con của bị hại nhằm giải quyết phần dân sự. 

Không đi đám tang cha đồng nghiệp, nam công nhân bị đâm chết - 1

Bị cáo Đoàn Văn Chiến tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 27-4-2017, Chiến và Phạm Minh Phương cùng một số công nhân khác nhậu tại sân Nhà máy Năng lượng Xanh (KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12).

Trong lúc nhậu, Chiến và Phương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Chiến cho rằng Phương không đi đám tang cha của một đồng nghiệp làm chung. Bực mình vì bị gây sự, Phương thách thức đánh nhau với Chiến nhưng được mọi người can ngăn.

Chưa hết tức giận, Chiến về nhà lấy dao, quay lại tìm rồi đâm Phương khiến nạn nhân tử vong sau đó. Gây án xong, Chiến trốn khỏi hiện trường, phi tang hung khí. Ngày hôm sau, hung thủ đến công an đầu thú.

Chồng đợi vợ tại cổng bệnh viện, đâm chết rồi tự sát

Ngồi trước cổng bệnh viện Đa khoa Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thấy vợ xuất hiện, Hải bất ngờ rút dao từ trong người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN