Khống chế, quan hệ với cô gái trong nhà vệ sinh công cộng

Sau khi uy hiếp rồi giao cấu với chị T, Hà Văn Rốt còn chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Khoảng 17h00 ngày 18/11/2013, Hà Văn Rốt (SN 1994, trú P. Kim Long, TP Huế) điều khiển xe môtô đi trên đường thì gặp chị N.T.P.T (SN 1981, trú tại TX Hương trà, TT Huế) đang ngồi chơi ở vỉa hè. Rốt dừng xe lại rủ chị T. đi ăn uống nhưng chị T. không đồng ý.

Do bị chị T. từ chối, Rốt đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào người chị T.. Chị T. hoảng sợ bỏ chạy, Rốt tiếp tục dùng ghế nhựa đuổi đánh. Lo sợ bị đánh đau, chị T buộc lòng đồng ý ngồi lên xe để Rốt chở đi ăn uống.

Trên đường đi, Rốt nảy sinh ý định giao cấu với chị T. nên chở chị T vào một nhà vệ sinh công cộng đòi cho giao cấu. Lo sợ lại bị đánh nên chị T đồng ý. Trong khi giao cấu, Rốt thấy trong người chị T. có một tờ 50.000 đồng, Rốt đã bỏ vào túi mình. 

Không dừng lại ở đó, khi giao cấu xong, Rốt còn uy hiếp đe dọa chị T. cưỡng đoạt thêm 50.000 đồng và một điện thoại di động.

Tại tòa án nhân dân TP. Huế sáng nay, Rốt đã khai nhận toàn bộ sự việc. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TAND thành phố Huế đã tuyên phạt Hà Văn Rốt 2 năm 6 tháng tù giam về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vi (Đời Sống & Pháp Luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN