Khóc chồng ngày cuối năm

Trưa 21/1, thi thể của anh Nguyễn Quang Hạnh, nạn nhân bị đâm chết tại trụ sở của Công ty CPTM & XNK Xây dựng COSEVCO (thuộc Bộ Xây dựng) đóng tại số nhà 84 Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An được đưa về quê nhà ở Nghi Thạch, Nghi Lộc. Nhận được tin dữ, người vợ đang mang thai đã ngất lịm vì đau đớn...

Vụt tắt giấc mơ thoát nghèo

Nỗi đau đớn mất con đã khiến ông Nguyễn Quang Minh (76 tuổi), quê ở Nghi Thạch dường như kiệt sức. Là người tận mắt chứng kiến cảnh con trai bị đâm chết nên ông Minh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Nợ nóng tăng lên từng ngày, trong khi phía Công ty hứa hẹn nhưng mãi vẫn không đi được khiến gia đình tôi như ngồi trên đống lửa. Sau nhiều lần khất nợ, đến ngày 21/1 theo lịch hẹn của Phó giám đốc Lê Văn Trọng, người đã viết trong giấy hẹn trước đó, tôi cùng với con đã đến để đòi tiền cọc là 5.500 USD  mà con trai tôi đã đặt cóc cách đây 4 tháng. Tại trụ sở Công ty, người ta bảo “giám đốc đi vắng”, bố con tôi quyết định ngồi chờ ở phòng khách thì bất ngờ có một đối tượng lạ mặt bước vào, bảo cháu Hạnh sang quán cà phê gần đó để nói chuyện. Vì không quen biết với người này nên cháu Hạnh không đi.

Nam thanh niên này lớn tiếng đề nghị cháu Hạnh ra ngoài nói chuyện nhưng cháu bảo phải ngồi chờ để lấy tiền chứ không đi đâu hết. Vừa dứt lời, lập tức có một nhóm côn đồ lạ mặt xông vào quát nạt và hành hung cháu. Thấy vậy, tôi liền cầm mũ bảo hiểm hô lớn "bay không được đập con tau" rồi lao vào can ngăn. Ngay lập tức, một thanh niên trong nhóm khống chế và đánh đập tôi, những tên còn lại tiếp tục đánh Hạnh. Trong hỗn loạn, một tên trong nhóm rút dao đâm vào lưng Hạnh. Khi thấy cháu gục trên vũng máu, chúng bỏ đi”.

Trong 2 ngày 21 - 22/1, 5 đối tượng liên quan vụ án mạng đã bị bắt gồm: Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, xóm 13, xã Nghi Phú), Phạm Văn Nguyên (SN 1991, trú tại xóm 10 xã Vinh Tân), Tôn Thất Hoàng (SN 1989, trú tại xóm 10 Vinh Tân), Ngô Quang Hưng (1999) và Lê Văn Hải (xóm 1, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc).  Như vậy, tính đến nay, trong vụ việc này đã có 9 đối tượng bị bắt giữ

“Vào thời điểm đó, có 8 nhân viên của Công ty trong phòng (4 nam, 4 nữ) nhưng không ai phản ứng gì”- ông Minh tiếp lời - “Tôi không ngờ ngày đi đòi tiền cọc lại là ngày tôi chứng kiến cháu nó chết ngay trước mặt mà không thể nói được một lời nào. Tôi sinh ra nó và cũng nhìn nó bị  người ta giết, đau lòng quá...”.

Anh Hương - một người bà con với gia đình anh Hạnh cho biết, kinh tế khó khăn, ở quê nhà việc làm không ổn định, để thoát nghèo không có cách nào khác là đi XKLĐ, bởi trước khi lấy vợ, Hạnh cũng đã từng đi XKLĐ tại Đài Loan. Lần này, sau khi bàn bạc, Hạnh đã bàn với vợ vay nóng hơn 100 triệu đồng để tiếp tục đi xuất khẩu lao động sang châu Phi. Sau khi nộp tiền cho Công ty CPTM & XNK Xây dựng Cosevco với lời hứa sau 1 - 2 tháng sẽ được bay nhưng chờ mãi vẫn không được đi. Không ngờ lại xảy ra cơ sự đau lòng, nợ chưa trả được người  lại không còn…

Xót thương người ở lại

Chị Đạt, vợ của nạn nhân đầu chít khăn trắng, ôm đứa con gái bé bỏng, nước mắt chị dàn dụa khi thấy chúng tôi xuất hiện. Nhiều người kể lại, hôm đưa thi thể chồng về, chị Đạt khóc ngất lịm rồi quỵ luôn. Ngày đưa tang chồng, chị đã không còn đủ sức mà phải nhờ người thân  dìu đi. Cô con gái 17 tháng tuổi Nguyễn Thị Ngọc Ánh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chắc nỗi đau này phải mất một thời gian lâu nữa cháu mới hiểu hết được. Ông Minh nhìn con dâu và cháu rồi than: “Khổ cho chúng, thằng Hạnh đi để lại cho vợ  một đứa còn nhỏ, một đứa chưa kịp chào đời đã phải chịu cảnh mồ côi. Rồi đây, chúng sẽ sống ra sao khi không còn chỗ dựa?”.

Người nhà anh Hạnh cho biết, toàn bộ số tiền đặt cọc để nộp cho Công ty đi XKLĐ đều là tiền vay nóng. Hiện nay cả gốc lẫn lãi đã gần 200 triệu đồng. Chủ nợ cũng liên tục hối thúc nên anh Hạnh mới nóng ruột đi đòi tiền về trả nợ nhưng không không ngờ xảy ra cơ sự.

Liên quan đến vụ việc đánh chết người đi đòi tiền cọc xuất khẩu lao động chấn động tại Nghệ An ngày 21/1 vừa qua, nguồn tin từ Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, ngày 23/1 đã bắt khẩn cấp Phạm Viết Văn – Giám đốc chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO tại Nghệ An cùng với 3 người khác gồm: Lê Văn Trọng (Phó Giám đốc chi nhánh), Cù Hoàng Oai (nhân viên), Nguyễn Văn Thanh (nhân viên) để làm rõ hành vi liên quan đến vụ sát hại anh Nguyễn Quang Hạnh. Buổi chiều cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của Phạm Viết Văn và trụ sở làm việc của giám đốc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Hà (Giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN