Khiêu khích đánh nhau, bị đâm chết

Mâu thuẫn vì lời nói trong lúc nhậu, hai thanh niên lao vào đánh nhau, gây ra án mạng.

Ngày 8/9, công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chính (SN 1993, quê Nam Định) về tội giết người.

Nạn nhân bị đâm chết là Vũ Duy Đại (SN 1992, quê Hà Nam).

Theo điều tra ban đầu, tối 5/9, tại xưởng mộc phường Long Biên, quận Long Biên, sau khi ăn nhậu, Chính cùng một số công nhân nằm xem ti vi.

Lúc này, Đại rủ Chính ra cầu Thăng Long để “huyết chiến” vì cho rằng Chính ít tuổi hơn mà thường xuyên ăn nói hống hách. Được mọi người can ngăn nhưng Đại vẫn tát Chính 1 cái.

Bị tát, Chính bật dậy lấy một con dao. Đại cũng vơ lấy một con dao khác để đánh nhau với Chính.

Khi mọi người lao tới can ngăn thì Đại đã bị đâm một nhát thấu tim và tử vong tại bệnh viện vì mất nhiều máu.

Cuộc "hỗn chiến" cũng khiến Chính bị thương ở tay trái, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trả lời cơ quan điều tra, Chính đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN