Khi sinh viên bỏ học bắt “kèo” bóng đá

Vì bóng đá, vì EURO mà nhiều sinh viên đã nguyện bỏ học để chuyên tâm bắt "kèo".

Làng đại học Thủ Đức là nơi tập trung hàng vạn sinh viên của Đại học Quốc gia TPHCM và một số trường đại học lân cận khác đang sinh sống và học tập. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các tệ nạn xã hội đang diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là nạn cá độ bóng đá trong mùa Euro 2012 khiến cho nhiều sinh viên bỏ bê việc học và lấn sâu vào tệ nạn xã hội.

Euro ma trận

Mùa Euro diễn ra đúng vào mùa thi, làm cho hàng ngàn sinh viên cuốn vào những trò ma quỷ của bóng đá. Vào khoảng 10 phút trước các trận đấu, hầu hết các quán cà phê đều không còn chỗ ngồi. Sinh viên đến để xem bóng đá, nhưng ẩn đằng sau nó là những trận “kèo” ma lực.

Ở làng đại học, các quán cà phê mọc lên như nấm. Tổ chức đường dây cá độ trong làng đại học có sự tiếp tay của chủ quán cà phê hoặc chủ tiệm internet. Nắm được tâm lý mê đá banh, họ dùng nhiều cách để dụ dỗ sinh viên vào trò đỏ đen này.

Nạn cá độ bóng đá ở làng đại học Thủ Đức vì thế đang biến tướng vô cùng phức tạp. Ở các quán cà phê có các hình thức cá độ trực tiếp hoặc gián tiếp với các ông chủ. Tại quán cà phê T.T, sinh viên cá độ trực tiếp trước giờ diễn ra các trận bóng, đặt “kèo” theo hình thức 10 ăn 8 với ông chủ.

Ở quán cà phê T. hình thức cá độ biến tướng khá tinh vi, khó có thể phát hiện nếu như không phải là dân chơi trong nghề. Sinh viên nhắn tin đến số điện thoại của ông chủ, đặt cược tiền. Nếu thắng thì số tiền sẽ được chuyển qua ATM, hoặc sáng sớm đến uống cà phê rồi nhận tiền. Còn nếu thua cũng sẽ thanh toán theo hình thức ngược lại.

Tại các tiệm internet, khoảng tầm 23 giờ đêm, những nhóm sinh viên tham gia cá độ khá đông qua mạng. Những người cầm đầu các trang mạng này là các tổ chức cá độ ở nước ngoài, hoặc một số tổ chức ở Việt Nam. Khi tham gia, họ sẽ phải thanh toán qua các tài khoản ngân hàng của các tên trùm bóng đá khoảng 10 triệu đồng trở lên, để mua một tài khoản cá độ. Trong suốt quá trình diễn ra các trận bóng đá, sinh viên có thể theo dõi các trận ở trên trang web này rồi cá độ theo nhiều kiểu khác nhau. Các cú đá phạt góc, đá penalty, thẻ vàng, thẻ đỏ đều được các thành viên đưa ra cá độ. Nếu thắng thì nhà cái sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản của các thành viên, còn thua thì số tiền sẽ tự động bị trừ trong tài khoản. Khi số tiền đó bị trừ hết thì các thành viên sẽ phải tự động nộp tiền vào để duy trì tài khoản để cá độ, còn không tài khoản sẽ bị khóa.

Thua nhiều hơn thắng

Hầu hết các sinh viên tham gia cá độ bóng đá đều bị tác động lớn đến học tập cũng như về mặt tinh thần. Tình trạng sinh viên bỏ bê việc học và bị cuốn vào vòng đỏ đen ngày càng nhiều, làm cho việc học ngày càng đi xuống. Thậm chí nhiều sinh viên bị thua cá độ bóng đá còn dính vào các tệ nạn khác như cướp giật, trộm cắp.

H.X.H, sinh viên trường ĐH KHXH&NV TPHCM, dính vào cá độ bóng đá từ mấy năm trước. Bao nhiêu tiền học phí, tiền ăn ở bố mẹ gửi vào H. đều ném vào cá độ. Khi bị thua, H. mượn tiền của bạn bè để chơi tiếp; laptop, máy ảnh, điện thoại, xe máy đều lần lượt bị đưa vào tiệm cầm đồ để “đầu tư” vào tài khoản cá độ online. Đến lúc bị thua nặng, nợ bao vây, H. gọi điện về nhà lừa bố mẹ là đi học thêm để tiếp tục trò đỏ đen. Nợ bạn bè quá nhiều, bị bạn bè tẩy chay, gia đình gọi điện thoại vào chửi mắng làm cho H. ngày càng bị suy sụp, thậm chí còn có ý nghĩ tự tử để giải quyết mọi vấn đề.

T. cũng là một “dân chơi” từ nhiều năm nay trong giới sinh viên. Tham vọng sẽ phát tài từ nghề cá độ đã biến T. thành một con người hoàn toàn khác. Suốt ngày ngồi thơ thẩn ở ngoài đường để nghĩ cách làm sao chuộc lại số tiền hơn 100 triệu đồng trên tài khoản cá độ online, rồi chuộc hai chiếc xe Air Blade của mình và của người yêu. Dần dần, T. dính vào lô đề, để rồi nợ nần chồng chất. T. còn lừa gia đình là bị mất xe máy, mất laptop để xin tiền. Việc học sa sút, rớt thê thảm nên bị nhà trường đuổi học.

Nạn cá độ bóng đá ở làng đại học mùa Euro 2012 đang diễn ra ngày càng rầm rộ theo nhiều hình thức khác nhau. Nhiều sinh viên ngày càng lún sâu vào trò đỏ đen, quên đi việc học. Tình trạng mất an ninh trật tự ở đây diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng đến công việc học tập và đời sống của sinh viên cũng như người dân xung quanh khu làng đại học. Vấn nạn cá độ sẽ còn phát triển và phức tạp hơn nữa, nếu không có sự can thiệp của nhà trường, các đoàn thể và các cơ quan, chính quyền địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MAI HOÀNG - NGUYỄN VINH ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN