Kéo tấm bạt, rụng rời thấy thi thể người đã khô trên máy dập sắt

Kéo tấm bạt che máy dập sắt, chủ xưởng và nhóm công nhân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đã khô.

Kéo tấm bạt, rụng rời thấy thi thể người đã khô trên máy dập sắt - 1

Khu vực phát hiện vụ việc

Ngày 1/12, Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong được phát hiện trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chủ xưởng máy móc trên đường song hành xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức) cùng nhóm công nhân kéo tấm bạt che máy dập sắt. Khi tấm bạt vừa được kéo được một nửa, mọi người tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đã khô.

Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã khô, phần chân mắc kẹt trên máy dập sắt, phần còn lại treo lơ lửng. Thông tin tại hiện trường, nạn nhân là anh H.K.D. (quê Sóc Trăng), mất tích khoảng 1 tháng qua và không phải công nhân ở khu vực trên.

Hiện, nguyên nhân cái chết của anh D đang được công an làm rõ.

Kinh hoàng: Phát hiện xác chết trong hầm đi bộ Kim Liên

Đang đi tập thể dục dưới hầm đi bộ ngã tư Giải Phóng- Xã Đàn (HN), người dân hốt hoảng phát hiện một xác chết đã...



 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN