Kẻ ra tay giết người dã man lãnh án tử

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Quang Trung đã chết trên đường đến bệnh viện.

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 18/9 đã tuyên tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng hình phạt là tử hình đối với Nguyễn Minh Trung (SN 1991).

Liên quan đến vụ án, Huỳnh Ngọc Băng Đình (SN 1990, ngụ Tân Phú) lãnh tù chung thân về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng hình phạt là tù chung thân.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên Trương Thiệu Vinh (SN 1989, ngụ Tân Phú) 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Kẻ ra tay giết người dã man lãnh án tử - 1

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 19 giờ ngày 29/7/2011, Huỳnh Ngọc Băng Đình ngồi uống rượu cùng Nguyễn Hữu Quang Trung, Thạch Thanh Tùng, Thạch Bé Tý và một số đối tượng khác tại quán Hai Toàn (quận Tân Phú).

Trong lúc ngồi nhậu, thấy Tùng nhìn mình, Đình bực tức, khó chịu nên về trước. Rời quán, Đình đi tìm Nguyễn Minh Trung và hỏi “Bây giờ tôi có chuyện, bạn có đi giúp tôi không?”.

Khi Trung đồng ý, Đình liền nhờ đi “xử cái thằng nhìn tôi ghê quá”. Sau đó, Đình còn rủ thêm Trương Thiệu Vinh đi cùng.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả ba đứng ở lô cốt gần quán nhậu đợi “con mồi”. Thấy nhóm của Quang Trung ra, Đình liền nói “Tụi nó ra kia kìa, tụi bây lẹ lẹ lên” rồi chạy núp vào chỗ lô cốt.

Lúc này, Minh Trung lấy dao đi đến đâm Quang Trung, Bé Tý, Tùng mỗi người một nhát. Vinh đi sau vài mét cũng nhặt cục bê tông ném về phía các nạn nhân nhưng không trúng ai.

Sau đó, cả hai quay về chỗ Đình trốn, lấy xe tẩu thoát khỏi hiện trường và bị bắt sau đó.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Quang Trung đã chết trên đường đến bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN