Kẻ hiếp bé gái được tại ngoại vì... trầm cảm

Công an huyện Giao Thủy, Nam Định đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội dâm ô trẻ em đối với Trần Văn Tuấn. Tuy nhiên, do đối tượng có biểu hiện trần cảm nên được tại ngoại.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 23/7 về vụ việc cháu bé P.T.V. (8 tuổi) bị người hàng xóm Trần Văn Tuấn (48 tuổi, xã Bạch Long, Huyện Giao Thủy, Nam Định) khống chế thực hiện hành vi đồi bại hôm 19/7, đại tá Trần Văn Nhận – Trưởng Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Giao Thủy đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội dâm ô trẻ em đối với Trần Văn Tuấn.

Tuy nhiên, đại tá Trần Văn Nhận cho hay, do đối tượng Tuấn có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm và một số bệnh khác nên cơ quan điều tra đang cho đối tượng này tại ngoại.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 19/7, nhiều người dân xã Bạch Long, Huyện Giao Thủy, Nam Định bắt quả tang Trần Văn Tuấn đang khống chế, thực hiện hành vi đồi bại với cháu P.T.V.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản và đưa đối tượng Tuấn về trụ sở.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi xảy ra vụ việc, cháu P.T.V. có biểu hiện tâm lý hoảng loạn khiến gia đình rất lo lắng.

“Khắp người con bé bầm tím, nhất là cánh tay, phần phụ sưng lên và chảy máu, tinh thần thì hoảng loạn không chịu ăn uống, đêm nào con bé cũng giật mình khóc thét lên, có hôm gặp ác mộng nó la hét, thậm chí đái ra hết chăn chiếu”, chị N. mẹ cháu P.T.V. tâm sự trong nước mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN