Kẻ bị truy nã giở võ “cẩu xực” cắn cảnh sát

Khi bị truy bắt, đối tượng đã giở món "cẩu xực" cắn bị thương một cảnh sát.

Ngày 27/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng truy nã.

Đối tượng là Phạm Minh Hiền (SN 1975, ở thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam). Công an huyện Kim Bảng đang truy nã Hiền để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Hiền dùng đá đánh vào đầu một người đàn ông là Đoàn Văn Hiền (SN 1976) ở quê nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT (Công an huyện Kim Bảng) đã gửi thông báo tới công an các địa phương đề nghị phối hợp.

Khi phát hiện Hiền trốn tại thôn Văn Trì (xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội), Đội 7 - Phòng PC47 đã huy động lực lượng bắt giữ. Hiền chống trả quyết liệt. Đặc biệt, đối tượng đã dùng võ "cẩu xực" cắn bị thương một cán bộ Đội 7. Hiền còn kêu gào vợ và người thân chống đối nhưng không thành.

Công an Hà Nội đã bàn giao Phạm Minh Hiền cho Công an tỉnh Hà Nam. Phạm Minh Hiền đã có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ. Công an huyện Kim Bảng còn xác định, Hiền là kẻ hay hô hào kiện tụng, gây mất ANTT tại địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN