Kẻ bắn chết vợ chồng giám đốc gửi thư tuyệt mệnh cho con trai

Hung thủ đã lên kế hoạch chi tiết và viết thư tuyệt mệnh trước khi đi đến nhà Giám đốc Công ty CP Lương thực tỉnh Điện Biên gây án và tự sát.

Kẻ bắn chết vợ chồng giám đốc gửi thư tuyệt mệnh cho con trai - 1

Khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng khiến 3 người chết

Dùng ngón chân siết cò tự sát

Đến trưa 16/8, người dân phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vẫn chưa hết kinh hãi, ám ảnh khi nhắc tới vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn khiến vợ chồng giám đốc chết tại chỗ, hung thủ là người địa phương và đã tự sát.

Trước đó, sáng sớm 15/8, căn nhà số 197 của các nạn nhân nhuốm máu và mùi thuốc súng được quây vòng bảo vệ. Bên trong hiện trường, lực lượng công an, viện kiểm sát tất bật tiến hành thu thập chứng cứ, khám nghiệm. Phía ngoài, hàng xóm và những người đi đường tò mò quan sát, xì xào bàn tán về cái chết của chủ nhà và mường tượng “hình dung” hung thủ là ai.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, thông báo cho công an các đơn vị, địa phương truy tìm nguồn gốc hung khí là khẩu súng quân dụng CKC. Đồng thời, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Q.Đ (người dân tổ 30, phường Mường Thanh) nhớ lại: “Khi đi qua nhà anh Vụ (nạn nhân), tôi có nghe một tiếng nổ nhưng không để ý nhiều nên không ghé vào xem tình hình. Về tới nhà tôi mới biết tin vợ chồng anh đã bị bắn chết, còn hung thủ được đưa đến bệnh viện nhưng không cứu được. Vụ việc khiến người dân trong tổ rất hoang mang vì quá manh động”.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng 6h55 ngày 15/8, cơ quan công an nhận được thông tin tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh phát ra nhiều tiếng nổ và có người tử vong.

Khi tiếp cận hiện trường, công an phát hiện bà Nguyễn Thị Lý (SN 1969) chết trong tư thế nằm sấp dưới nền trước bậc cửa thềm nhà với vết thương hở vùng đầu chảy nhiều máu. Vào phòng ngủ tầng 1, phát hiện có 2 người đàn ông, trong đó, ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966, đang làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Lương thực tỉnh Điện Biên, chồng bà Lý) đã chết, nằm ngửa dưới nền phòng.

“Còn Phạm Đức Sỏi (SN 1964, trú tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên) nằm trên giường bị thương tích trên vùng đầu vẫn còn đang thở, bên cạnh thành giường có 1 khẩu súng loại CKC. Lực lượng chức năng đã cùng người dân đưa Sỏi đi cấp cứu nhưng Sỏi tử vong trên đường đến bệnh viện”, Thiếu tướng Hồng cho biết.

Thiếu tướng Hồng khẳng định: “Đối tượng gây án là Phạm Đức Sỏi. Đồng thời, qua dấu vết tại hiện trường, tử thi, lời khai người làm chứng, trích xuất camera an ninh, xác định không có ai khác tham gia cùng Sỏi thực hiện hành vi dùng súng bắn chết vợ chồng ông Vụ - bà Lý”.

Theo một điều tra viên Công an tỉnh Điện Biên, khoảng 6h50 ngày 15/8, Sỏi mang theo một khẩu súng trường CKC đựng trong túi đựng cần câu cá đến nhà ông Vụ. Khi bà Lý mở cửa, Sỏi dùng súng CKC bắn 1 phát vào đầu bà Lý khiến nạn nhân tử vong tại cửa nhà. Tiếp đó, hắn cầm súng vào gian phòng ngủ bắn 2 phát vào đầu ông Vụ làm ông Vụ chết tại chỗ. Sau đó, Sỏi ngồi lên giường, dí súng vào cằm, dùng ngón chân siết cò tự sát. 

Nói về nguyên nhân vụ án, Thiếu tướng Hồng cho biết, Sỏi và vợ chồng ông Vụ có mâu thuẫn trong vay nợ tiền. Tháng 12/2017, Sỏi bán căn nhà tại tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên với giá 3,6 tỷ đồng. Sau đó, Sỏi cho vợ chồng ông Vụ vay một khoản tiền. Tháng 6/2018, Sỏi nhiều lần đến đòi tiền nhưng vợ chồng ông Vụ không trả. Nghi ngờ vợ chồng ông Vụ cố tình quỵt tiền và tẩu tán tài sản nên đối tượng đã gây án.

Kẻ bắn chết vợ chồng giám đốc gửi thư tuyệt mệnh cho con trai - 2

Ảnh của Phạm Đức Sỏi trên giấy thông hành

Bức thư tuyệt mệnh “sầu đời”

Trước khi gây án, Phạm Đức Sỏi đã viết bức thư tuyệt mệnh với nhiều nội dung, trong đó có nhắc đến việc Sỏi đang rất cần tiền để đưa con trai đi Hà Nội chữa bệnh nhưng khi đòi tiền nợ thì ông Vụ không trả. Bức thư còn nói rõ quá trình chuẩn bị, lên kế hoạch sát hại ông Vụ và vợ. “Con trai Phạm Đức Sỏi là Phạm Trọng Ng. (SN 1998) là người biết trước lá thư tuyệt mệnh. Lá thư tuyệt mệnh được cơ quan điều tra thu giữ tại nhà của vợ cũ Phạm Đức Sỏi”, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết.

PV Báo Giao thông đã tiếp cận được bức thư tuyệt mệnh mà Sỏi gửi cho con trai, trong đó có nói về lịch sử gia tộc của y rằng, có 2 tội nhân đã tự tay phá hủy đi toàn bộ cơ nghiệp cha ông bao đời để lại, tự đưa mẹ hắn ra Quảng Ninh bỏ bà ở đó vất vả, bơ vơ để rồi phải chết nơi đất khách quê người. Trong khi bà là người vợ đã cả đời lo lắng cho gia đình.

Kết thúc bức thư, Sỏi viết: “H. ơi (con trai thứ hai của Sỏi - PV), không phải tự nhiên lại dẫn đến cơ sự như ngày hôm nay đâu mà nó chính là hồi kết của câu chuyện về gia tộc nhà ta và nó dài đúng bằng cuộc đời của bố. Câu chuyện đã khiến cả cuộc đời bố không có một ngày được sống đúng với mình. Nó khiến bố thê thảm, tan nát tâm hồn mà không biết kêu ai. Một mình gánh chịu cả đời chưa bao giờ bố nói ra. Đây là lần đầu tiên bố nói chuyện này để con hiểu về gia tộc, về bố và biết mình phải làm gì trong tương lai”.

Về lý lịch của Phạm Đức Sỏi, ông Nguyễn Bá Đoan, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ cho biết, Sỏi và vợ là chị Nguyễn Thị H. cùng 2 người con trai chuyển về đây cư trú từ cuối năm 2014. Tuy nhiên, hộ khẩu đăng ký thường trú với chính quyền chỉ có tên chị H. và 2 người con trai. Theo ông Đoan, bản thân Sỏi nghiện ma túy, làm nghề tự do, sống khép kín và ít tiếp xúc với hàng xóm. Nhưng chị H. thì sống rất hòa đồng và được lòng bà con trong phố. Gia đình Sỏi cũng chưa gây mâu thuẫn, to tiếng với ai bao giờ, nhưng cuộc sống của vợ chồng Sỏi hay xảy ra cãi vã, lục đục.

Một điều tra viên cho biết, Phạm Đức Sỏi là đối tượng nghiện ma túy và có 4 tiền án, Sỏi thường gây mất an ninh trật tự, dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, vận động đi cai nghiện song không có biến chuyển.

Nói về vợ chồng nạn nhân, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ cho biết: “Vợ chồng ông Vụ sống đoàn kết, hòa đồng và rất tốt tính, hài hoà và chưa mang điều tiếng gì ở địa phương. Vợ chồng này có hai con đều đã trưởng thành hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Nội”.

Lai lịch Quang Sỏi, người bắn chết vợ chồng giám đốc ở Điện Biên

Cơ quan điều tra đã xác định được lai lịch sát thủ gây ra vụ nổ súng làm 3 người chết ở tỉnh Điện Biên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Tuấn - Yến Chi ([Tên nguồn])
Nổ súng 3 người chết ở Điện Biên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN