Lai lịch Quang Sỏi, người bắn chết vợ chồng giám đốc ở Điện Biên

Cơ quan điều tra đã xác định được lai lịch sát thủ gây ra vụ nổ súng làm 3 người chết ở tỉnh Điện Biên.

Lai lịch Quang Sỏi, người bắn chết vợ chồng giám đốc ở Điện Biên - 1

Bà Lý bị Sỏi bắn chết gục ngay cửa nhà.

Liên quan tới vụ nổ súng làm 3 người chết ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính đối tượng nổ súng là Phạm Quang Sỏi (SN 1964), tạm trú tại phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ.

Tướng Hồng thông tin, Phạm Quang Sỏi là đối tượng hình sự, nghiện ma túy ở địa phương.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi chuyển về sinh sống tại phường Tân Thanh, Sỏi từng sinh sống với vợ con ở phường Noong Bua.

Thông tin về Sỏi, ông Nguyễn Đình Tưởng, Chủ tịch UBND phường Noong Bua cho biết, trước đây Sòi ở thị xã Mường May, tỉnh Điện Biên chuyển về phường Noong Bua cư trú. Tuy nhiên, đến năm 2017 người này đã bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống.

“Phía Công an phường đã báo cáo với tôi về trường hợp Sỏi. Anh ta là đối tượng nghiện ma tuý, đã có gia đình nhưng chuyển đi nơi khác sinh sống nên phường không nắm được”, ông Tưởng thông tin.

Trước đó, sáng cùng ngày, Sỏi mang theo súng CKC tới nhà ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966), bà Nguyễn Thị Lý (SN 1971), ở phường Mường Thanh gõ cửa. Bà Lý vừa ra mở cửa thì bị Sỏi dùng súng CKC bắn chết gục trước cửa. Sau đó, Sỏi tiến vào trong nhà bắn chết ông Vụ rồi tự sát.

“Cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu để làm rõ mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ. Phải có lý do gì đó hung thủ mới giết người dã man như vậy”, tướng Hồng nói.

Vụ nổ súng 3 người chết ở Điện Biên: Nhân chứng thấy gì?

Một người dân tại hiện trường kể lại vụ nổ súng 3 người tử vong tại tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Nổ súng 3 người chết ở Điện Biên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN