Học sinh cấp 2 dùng dao sát hại bạn gái cùng lớp, cướp xe

Do nợ nần, Long hẹn bạn gái cùng lớp tới nhà để trả nợ. Tuy nhiên, sau đó Long đã dụ bạn gái vào một con ngõ, dùng dao cắt cổ bạn gái tử vong rồi lấy chiếc xe của nạn nhân.

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị H (SN 1999, học sinh lớp 9 trường THCS Phong Khê, phường Phong Khê, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Nghi can sát hại nữ sinh H được xác định là Nguyễn Hoàng Long (SN 2000, ở phường Phong Khê).

Học sinh cấp 2 dùng dao sát hại bạn gái cùng lớp, cướp xe - 1
Nguyễn Hoàng Long tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Long là bạn học cùng lớp và ở cùng khu phố Dương Ổ với nạn nhân. Do có vay tiền của H nên khoảng 17h ngày 3.5, Long gọi điện thoại bảo H đến nhà để trả tiền. H đi xe đạp điện đến gặp Long. Lúc này, Long bảo H chở sang một con ngõ khác để lấy tiền trả.
 
Khi H chở Long đi đến đoạn đường rẽ vào sân bóng đá của khu phố Dương Ổ thì Long rút dao trong túi quần cứa mạnh một nhát vào cổ H khiến chiếc xe đổ và hai người ngã khỏi xe.

Long tiếp tục dùng dao chém vào mặt, cứa vào cổ H khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Long kéo xác nạn nhân xuống bờ ao, rồi lấy chiếc xe đạp điện của nạn nhân.

Đến ngày 4.5, Long đã đến cơ quan chức năng tự thú.
 
Cơ quan điều tra thu đã thu giữ con dao Long gây án và chiếc xe đạp điện của nạn nhân H.
 
Theo lời khai ban đầu của Long, trước đó Long có vay tiền của một đối tượng. Do bị thúc ép trả nợ nên cậu ta nảy sinh ý định giết H để lấy chiếc xe đạp điện đem trả nợ.
Video: Học sinh cấp 2 dùng dao sát hại bạn gái cùng lớp, cướp xe (Nguồn ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN