Hoang mang nhiều nữ sinh đi đường bị rạch mông

Ngày 13/3, Đại tá Đặng Đức Luân- Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận thông tin về việc có một số em học sinh nữ bị rạch mông khi đang trên đường đi học.

Hiện cơ quan công an thị xã Ninh Hòa đã ghi nhận 7 trường hợp bị rạch mông, trong đó có 5 nữ sinh của các trường THPT, 1 cô giáo và 1 người dân.

Khoảng 18 giờ ngày 12/3, tại cầu Bến Gành (thuộc địa bàn xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) em A, nữ sinh một trường THPT trên địa bàn thị xã Ninh Hòa trên đường đi học về đã bị kẻ lạ mặt rạch mông.

Trước đó, em T., học sinh trường PTTH Trần Cao Vân, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa kể “khoảng 17 giờ ngày 25/2, em đang đạp xe một mình trên đường Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Cây Găng ( thuộc địa phận xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa), thì bị một thanh niên đi xe máy phía sau lấn tới quẹt qua mình. Khi người này chạy qua em thấy tay cầm dao lam, nhìn xuống thấy quần bị rạch một đường dài ngay phần mông, máu chảy. Sợ quá em chạy vào nhà bạn rồi được đưa lên viện với vết thương dài 10cm, bên mông trái.”.

Tương tự ngày 23/2 em P. T. L. C. (học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Ninh Hòa) bị đối tượng lạ quẹt qua và bị rạch vào mông.

Ngày 25/2, em L.T.N. H. và N.T. P.T. học sinh PTTH Tôn Đức Thắng, thị xã Ninh Hòa cũng là nạn nhân của những đối tượng này.

Theo các nạn nhân, đối tượng gây án là một nam thanh niên, chạy xe máy từ phía sau, áp sát bên trái và dùng vật sắc, bén rạch một đường vào mông rồi phóng xe chạy mất.

Đối tượng ra tay với các nạn nhân không tập trung ở một nơi mà rải rác trên khắp địa bàn Thị xã Ninh Hòa và ra tay vào những lúc vắng người.

Sự việc trên lan truyền với tốc độ chóng mặt với nhiều tin đồn đoán khiến cho các phụ huynh có con đi học rất hoang mang. Nhiều tin đồn thổi như dao có tẩm thuốc, máu nhiễm HIV… gây ảnh hưởng đến việc học tập của các em nữ sinh.

Chị Huỳnh Thị Hằng có con đang học tại trường THPT Tôn Đức Thắng nói: "Từ 2 tuần nay gia đình tôi không dám cho con gái tự đi học một mình, vợ chồng phải thay nhau tranh thủ đưa con tới trường hoặc cho con đi bằng xe buýt. Rất mong công an nhanh tìm ra thủ phạm trừng trị".

Hiện Công an thị xã Ninh Hòa đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Khánh Hòa và đang khẩn trương điều tra, truy tìm kẻ thủ phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN