Hoãn xử phúc thẩm “kỳ án vườn mít”

Sự kiện: Kỳ án vườn mít

Phiên tòa phúc thẩm xét xử “kỳ án vườn mít” phải tạm hoãn do luật sư cần thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Sáng 6/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm “kỳ án vườn mít” xảy ra cách đây gần 10 năm tại tỉnh Bình Phước đối với bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, quê Thanh Hóa, ngụ Bình Phước) về tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên tòa sáng nay, luật sư Huỳnh Thế Tân (Đoàn Luật sư TP.HCM), được gia đình bị cáo Lê Bá Mai mời tham gia bào chữa cần có thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ nên đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo Mai là luật sư Trịnh Thanh (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), luật sư Bùi Quang Nghiêm (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng đồng tình với đề nghị của luật sư Tân, trong khi các nhân chứng quan trọng trong vụ án như Thị Hằng, Thị Đê… lại vắng mặt.

Luật sư Nghiêm đề nghị hoãn phiên tòa vì không triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên - hai người liên quan đến tình tiết ép cung, dụ cung đối với bị cáo Lê Bá Mai trong quá trình điều tra vụ án. HĐXX đã chấp nhận đề nghị hoãn phiên tòa để luật sư Tân có thời gian nghiên cứu hồ sơ, đồng thời triệu tập nhân chứng tham gia phiên xử tới đây vào ngày 20/5.

Hoãn xử phúc thẩm “kỳ án vườn mít” - 1

Bố mẹ nạn nhân Thị Út mong mỏi vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, sáng 12/11/2004, Mai nhìn thấy bé Thị Út (11 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước) và chị họ đang mót củ mì gần nơi Mai làm việc nên nảy sinh ý định giao cấu. Mai dùng xe máy chở Út vào vườn mít dùng tay đánh vào gáy Út bất tỉnh rồi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, thấy Út còn sống và sợ bị tố cáo Mai lấy quần của nạn nhân siết cổ cho đến chết, vùi xác vào gốc cây mít và trở về chòi tắm rửa, ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày 16/11/2004, người thân của Út phát hiện thi thể nạn nhân trong vườn mít (thuộc trang trại của ông Dương Bá Tuân) trong tình trạng không mặc quần, xác đã phân hủy nên trình báo với cơ quan công an. Mai bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Ngày 16/3/2005, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án hình sự sơ thẩm ra xét xử và tuyên án tử hình bị cáo Lê Bá Mai về tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”. Sau khi bị cáo Mai kháng cáo, phía tòa án đề nghị hủy 2 bản án là sơ thẩm và phúc thẩm, với lý do “chưa có căn cứ vững chắc” và “có nhiều vi phạm trong quá trình điều tra vụ án, thiếu sót trong việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ”.

Đến ngày 18/5/2011, TAND tỉnh Bình Phước lại đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ ba “kỳ án vườn mít”. Điều bất ngờ đã xảy ra khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ án, đó là HĐXX phiên tòa sơ thẩm hình sự lần 3 đã tuyên bị cáo Lê Bá Mai không phạm tội và trả tự do ngay tại phiên tòa.

Tuy nhiên, ngày 3/1/2013, “kỳ án vườn mít” tiếp tục được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Bình Phước lần thứ 4, bị cáo Lê Bá Mai bị tuyên án tù chung thân về 2 tội danh “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Kỳ án vườn mít Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN