Họa sỹ đi tù vì đâm chết người sờ đùi bạn gái

Biết cô gái là người yêu của bạn mình nhưng Đinh Phước Lộc vẫn chồm qua sờ đùi và chỗ kín. Hậu quả, người thanh niên này bị đâm chết.

Ngày 27-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Kha Luân (SN 1980, ngụ quận 2, là họa sĩ) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 30-6, Luân và bạn gái là Hồ Thị P.Q uống bia cùng với Đinh Phước Lộc (SN 1985) và một số người khác.

Trong lúc nhậu, do Lộc có hành vi sàm sỡ, chồm qua người Luân dùng tay sờ đùi và chỗ kín của Q. nên Luân và Lộc xảy ra cãi nhau nảy lửa. Sau đó, Lộc có xin lỗi nhưng Luân không chấp nhận và ra sau bếp lấy dao đâm nhiều nhát.

Sau khi gây án, Luân cùng với bạn nhậu đưa Lộc đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Gia đình Luân đã bồi thường cho gia đình Lộc 100 triệu đồng. Tại phiên tòa, gia đình Lộc yêu cầu bồi thường thêm 33 triệu, bị cáo Luân chấp nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN