HN: Bắt hàng loạt "người dơi" trộm cắp

Với khả năng đu bám dẻo dai, những tên trộm nhẹ nhàng leo lên, đột nhập nhà người dân và lấy đi tài sản quí giá.

Trương Văn Lâm (26 tuổi, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa) vào TP. Hồ Chí Minh kiếm sống. Gã bị cảnh sát bắt, sau đó tòa xử 10 tháng tù giam vì tội trộm cắp. Cuối năm 2012, Lâm mãn hạn tù và dạt ra Hà Nội tiếp tục kiếp sống đầu đường xó chợ.

Ra Hà Nội, Lâm lấy khu vực phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) làm trung tâm hoạt động. Gã không thuê phòng trọ mà chỉ thuê nhà nghỉ ở. Lâm vốn thích chơi điện tử, mà phố Lê Thanh Nghị lại là “kinh đô” của game online. Suốt ngày gã la cà quán xá, "cày" điện tử.

Cùng lúc đó, khu vực quận Hai Bà Trưng lại xảy ra hàng loạt vụ trộm vào quá nửa đêm, thậm chí gần 5h sáng. Cuộc sống xa hoa của một kẻ mới ra tù vô công rồi nghề khiến Lâm bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm. Sau một thời gian, trinh sát mới biết, Lâm chỉ cày điện tử ban ngày. Đêm đến, gã lại lặng lẽ rời quán.

Đêm 20/8, sau một hồi bám theo, các trinh sát thấy Lâm tay không mon men trèo lên một ngôi nhà 6 tầng. Gã chui vào cửa tầng tum, lúc sau tụt xuống mang theo hai chiếc máy tính xách tay. Lúc này, cảnh sát mới ập đến bắt giữ.

Quá trình điều tra, Lâm đã khai ra 12 vụ đột nhập trong thời gian gần đây. Lâm không thích trộm cắp xe cộ. Xe máy bán không được giá mà lại khó tiêu thụ. Với khả năng leo trèo đu bám rất dẻo dai, Lâm chỉ thích đột nhập tầng tum trộm ví và những đồ đắt tiền. Có lần, chỉ vài động tác, Lâm đã lọt vào một ngôi nhà trên đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, lấy được chiếc ví có 17 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố Trương Văn Lâm về tội “trộm cắp tài sản”.

HN: Bắt hàng loạt "người dơi" trộm cắp - 1

Hai đối tượng chuyên dàn dựng va chạm giao thông để ăn trộm.

Cách đây không lâu, Công an quận Đống Đa cũng bắt giữ một tên trộm có biệt danh “người dơi” là Phạm Hà Điệu (25 tuổi, quê Tuyên Quang). Nhờ khả năng leo trèo như người dơi, Điệu đã thực hiện 40 vụ đột nhập tại Hà Nội. Điệu và Lâm đều có những phương thức đột nhập rất đơn giản. Chúng chỉ cần đi tay không, tìm nhưng gia đình sơ hở rồi leo lên tầng tum.

Công an quận Hai Bà Trưng còn cho biết, vừa bắt được cặp đôi đối tượng trộm cắp nhưng sử dụng phương thức “dàn dựng cảnh ngã xe trên đường”. Hai đối tượng là Hoàng Linh (37 tuổi, ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Văn Hiện (29 tuổi. ở xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định).

Do nghiện ma túy nên chúng rủ nhau đi trộm cắp. Thấy phụ nữ đi đường một mình, chúng liên phóng lên tông vào xe để cùng ngã. Lợi dụng sự hoảng loạn của nạn nhân, chúng thò tay lấy trộm rồi phóng đi. Sau khi thành công khoảng 15 vụ thì 2 đối tượng bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN