“Hiệp sĩ” bắt kẻ vặt kính ôtô

Nhận tin báo bị bẻ kính chiếu hậu ôtô khi tài xế đang dừng chờ đèn xanh, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải điện cho đồng đội ở các CLB Phòng chống tội phạm (PCTP) trên địa bàn, truy lùng và bắt được trộm.

Ngày 12-1, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thanh Phương (SN 1980, ngụ số 190D Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình – TP HCM) tiếp tục điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”

Trước đó vào lúc 15h30 ngày 11-1, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, nhận được cuộc gọi của ông N.V.N ngụ tỉnh Bình Dương. Ông N. kể đang dừng xe trước đèn tín hiệu giao thông trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Phú Hòa, bất ngờ một đối tượng to con, điều khiển xe máy hiệu Dream, màu nâu, biển số 52L2 – 2280, áp sát bẻ kính chiếu hậu chiếc ôtô đắt tiền của ông, rồi bỏ chạy.

Nhận được tin, “hiệp sĩ” Thanh Hải lập tức điện báo cho các “hiệp sĩ” ở phường Phú Lợi và Lái Thiêu phối hợp truy tìm.

Đến khoảng 17h ngày 11-1, các “hiệp sĩ” phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An phát hiện đối tượng như mô tả nên bắt giữ cùng phương tiện gây án. Trên đường áp giải kẻ vặt kính về Công an phường Phú Hòa, đối tượng này đã đề nghị đưa các “hiệp sĩ” nhận 50 triệu đồng, đổi lại thả hắn nhưng bị từ chối. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN