"Hiệp sĩ" giăng lưới bắt 2 tên trộm

Ngay khi nhận được tin báo, hiệp sĩ đã lên đường truy tìm và bắt được kẻ trộm chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ.

Trưa 23/8, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Lê Quang Hà (SN 1985, ngụ TP Thủ Dầu Một - Bình Dương) báo bị mất chiếc máy cắt nhôm trị giá 12 triệu đồng nên lập tức huy động các "hiệp sĩ" khác truy tìm.

Đến 14 giờ cùng ngày, các "hiệp sĩ" phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy, chở theo 2 chiếc máy cắt nhôm và cắt sắt. Xác định 2 thanh niên chính là kẻ gian nên các "hiệp sĩ" tăng tốc đuổi theo bắt giữ cùng tang vật.

Tại Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, 2 thanh niên khai tên Trần Văn Trung (SN 1983) và Trần Đức Thiện (SN 1978). Ngoài chiếc máy cắt nhôm của anh Hà, 2 tên trộm khai nhận chiếc máy cắt sắt còn lại chúng lấy của ông Huỳnh Tuấn, ngụ TP Thủ Dầu Một.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y.Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN