Hãm hại con gái hàng xóm khi sang ngủ nhờ

Trên đường đi chơi về, Điệp ghé vào nhà hàng xóm xin ngủ nhờ rồi cưỡng hiếp con gái của họ.

Ngày 30/11, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Lô Văn Điệp (40 tuổi, ở xã Châu Phong) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Tối 25/11, trên đường đi chơi về khuya, Điệp ghé vào nhà anh Lô Văn Tiến (hàng xóm của Điệp) xin ngủ nhờ. Vốn chỗ hàng xóm quen biết và ngoài trời về khuya lạnh nên vợ chồng anh Tiến không từ chối.

Đến sáng sớm, lợi dụng lúc vợ chồng anh Tiến đều đi ra đồng, thấy Lô Thị Linh (7 tuổi, con gái anh Tiến) đang nằm ngủ một mình trên giường, Điệp đã nổi cơn cuồng dâm.

Nghe thấy cháu Linh khóc thét, hàng xóm chạy sang chứng kiến Điệp đang đè nạn nhân trên giường. Bị phát hiện, hung thủ nhanh chân mặc quần áo, chạy trốn.

Sau khi có đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Điệp đã bị công an bắt giữ để điều tra.

* Tên nạn nhân và người nhà đã thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hòa (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN