Hai thiếu niên sát hại nam sinh lớp 10 lĩnh án

Ngày 22.1.2014, TAND TP.HCM tuyên phạt Mã Ngọc Thuận 6 năm tù và Trần Minh Hoàng (cùng 16 tuổi, ngụ quận 1) 4 năm tù cùng về tội Giết người.

Khoảng 18 giờ ngày 26.1.2014, Thuận và Quách Chấn Quang (học sinh lớp 10) chát tại tiệm internet trên đường Trần Đình Xu (quận 1) và phát sinh mâu thuẫn. Quang bảo sẽ tìm Thuận để đánh.

Thuận sợ bị đánh nên gọi điện cho hai người bạn, trong đó có Hoàng đến tiệm internet để “hộ tống” về. Sau đó, Thuận nhắn tin hẹn Quang tại một hẻm trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) để “nói chuyện”.

Hai thiếu niên sát hại nam sinh lớp 10 lĩnh án - 1


Hai bị cáo trong phiên tòa 

Vừa gặp nhau, Quang nhặt khúc gỗ gần đó đánh vào người Thuận. Thuận bỏ chạy. Quang đuổi theo nhưng không kịp nên lấy xe bỏ về. Trên đường, Quang gặp lại Thuận đi bộ nên tiếp tục dùng khúc gỗ đánh. Lần này, Thuận vẫn nhanh chân chạy thoát.

Thuận bực mình, nhắn tin hỏi Hoàng: “Mày đang ở đâu? Có hàng mang theo hàng không?”. Hoàng bảo có mang một con dao bấm. Theo lời hẹn, Thuận đến lấy dao rồi giấu vào người và đi tìm Quang.

Lát sau, Thuận gặp Quang, liền xông đến dùng dao đâm nhiều nhát vào người cho đến khi gục ngã. Quang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim nên đã tử vong. Hôm sau, Thuận và Hoàng cùng bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, hai bị cáo cho biết bỏ học khá sớm, thường xuyên lêu lổng, rong chơi. Họ thừa nhận hành vi đã gây ra và mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Thuận là kẻ trực tiếp gây án, khiến nạn nhân tử vong, riêng Hoàng là người cung cấp hung khí. Cả hai chỉ mới 16 tuổi nên được nhận mức án nhẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN