Hai thanh niên Hà Nội tạt sơn vào nhà ‘con nợ’ ở Hóc Môn

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi đòi nợ không được, hai nam thanh niên bàn nhau mua sơn, đi xe máy đến nhà “con nợ” trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM để “khủng bố”.

Ngày 26-12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM tạm giữ hình sự với Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và Đặng Mạnh Tài (27 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, khoảng tháng 8-2022, Tài và Khánh bàn bạc cho người dân vay tiền để lấy tiền lãi. Cả hai in giấy quảng cáo việc cho vay rồi dán trên tường, cột điện ở nhiều nơi.

Khánh và Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Khánh và Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Đến đầu tháng 10-2022, anh A (ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) có nhu cầu vay tiền, thấy quảng cáo nên liên hệ.

Tài và Khánh sau khi xác minh địa chỉ nơi ở thì cho anh A vay số tiền 10 triệu. Hợp đồng là mỗi ngày phải trả 500 ngàn đồng tiền lãi trong vòng 24 ngày. Anh A thực nhận chỉ có 9 triệu vì 1 triệu được trừ trước vào tiền lãi 2 ngày.

Sau đó vài ngày, anh A không thể trả nổi nên Tài và Khánh nhiều lần gây áp lực đòi nhưng không được. Cả hai bàn tính việc tạt sơn để gây áp lực đòi nợ.

Rạng sáng 20-11, cả hai chuẩn bị chai sơn đỏ, đèo nhau trên xe máy tìm tới nhà anh A để tạt sơn rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định được Tài và Khánh nên bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh mất liên lạc bí ẩn, gia đình bị đòi nợ qua điện thoại

Trong lúc nữ sinh mất liên lạc khi đi đến một trường đại học, gia đình nhận được điện thoại thông báo con gái có nợ tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN