Hai nhóm hỗn chiến, 4 người bị thương nặng

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng khiến ít nhất 4 người bị thương. Trong đó có 1 thanh niên bị chém gần đứt lìa cổ tay.

Ngày 17-1, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ 2 băng nhóm truy sát nhau khiến 4 người bị thương. 

Danh tính những người bị thương gồm: Trịnh Hiền Chinh (SN 1983), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1974), Lê Văn Thái (SN 1983; cùng ngụ huyện Hóc Môn). Riêng Đặng Hữu An (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn) đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đứt gần lìa cổ tay.

Theo thông tin ban đầu, tối 15-1, nhóm của An (khoảng 5 người) đến một quán karaoke ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn để hát. Khoảng 19 giờ, khi nhóm của An vừa ra cửa quán thì gặp nhóm của Chinh, Thái, Sang đi ô tô cùng 2 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến. Hai nhóm nói chuyện được khoảng 5 phút thì xông vào ẩu đả, gây náo loạn cả khu vực.

Vụ hỗn chiến khiến ít nhất 4 người bị thương, trong đó An bị chém gần đứt lìa cổ tay.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn xuống hiện trường thì 2 nhóm tháo chạy. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí, xe ô tô, bình thủy tinh bị vỡ…

Qua trích xuất hình ảnh từ camera và lời khai từ một số nhân chứng, công an xác định được danh tính các đối tượng. Hiện công an đang bố trí lực lượng túc trực tại bệnh viện chờ 4 người hồi phục sức khỏe để lấy lời khai. 

Triệu tập 5 đối tượng cầm dao rượt chém nhau kinh hoàng ở Bắc Ninh

Cơ quan Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với nhóm thanh niên lao vào ẩu đả, chém nhau ở khu công nghiệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN