Hai dân quân ép xe máy gây chết người lĩnh án

Dù không có thẩm quyền truy đuổi người vi phạm luật giao thông nhưng Lâm Quang Vũ cùng đồng đội vẫn đuổi theo xe máy chở 4 dẫn đến tai nạn làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Ngày 4/4, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã tuyên phạt Phạm Hồng Vũ (32 tuổi, trú Tp.Đà Nẵng) và Lâm Quang Vũ (22 tuổi, ngụ cùng địa chỉ), mỗi người 6 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”.

Theo cáo trạng, hai bị cáo trên là cán bộ thuộc lực lượng dân quân thường trực xã Hòa Phong. Khoảng 23h ngày 22/7/2013, Quang Vũ điều khiển xe máy chở Hồng Vũ làm nhiệm vụ tuần tra.

Lúc này, Nguyễn Công Cảnh (24 tuổi, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở 3 người chạy trên QL14B, vừa đi vừa la hét.

Mặc dù không có thẩm quyền truy đuổi người vi phạm giao thông nhưng Quang Vũ vẫn đuổi theo xe máy chở 4 người nói trên. Quang Vũ ép xe của Cảnh vào phía bên phải đường. Lúc này, Hồng Vũ ngồi sau xe rút gậy cao su đưa lên hù dọa.

Cảnh tiếp tục bỏ chạy được một đoạn và bị Quang Vũ tiếp tục ép xe một lần nữa, cùng lúc Hồng Vũ đưa gậy cao su hù dọa.

Hai dân quân ép xe máy gây chết người lĩnh án - 1

Hai bị cáo tại tòa.

Bị ép xe, Cảnh cho xe chạy chậm lại nhưng bị mất lái, tông vào trụ điện gần đó dẫn đến tai nạn.

Thấy tai nạn, hai dân quân không đưa 4 người bị nạn đi bệnh viện mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hậu quả vụ tai nạn, Nguyễn Công Cảnh tử vong do đa chấn thương, 3 người ngồi sau bị thương.

Ngoài mức án trên, HĐXX còn buộc 2 bị cáo bồi thường 130 triệu đồng trong tổng số hơn 140 triệu đồng mà các bị hại yêu cầu bồi thường gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, điều trị thương tích và sửa xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Minh Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN