Hà Nội: Xác người bị đốt bên bờ sông Nhuệ

Một xác người bị đốt được phát hiện tại bờ đê sông Nhuệ đoạn qua huyện Thường Tín (Hà Nội).

Khoảng 8h sáng nay (29/11), một người dân đi trên đê sông Nhuệ (khu vực chùa Đậu, xã Nguyễn Trãi, huyền Thường Tín) bất ngờ phát hiện sự việc.

Những người dân có mặt lúc đó nói rằng, lúc đầu, họ không nghĩ đó là xác người. Họ còn nhìn thấy tay nạn nhân bị trói về phía sau, quần áo ngoài, tóc đều đã bị đốt cháy. Tuy nhiên khuôn mặt nạn nhân chưa bị biến dạng. Đôi giày và áo len phía trong còn khá nguyên vẹn.

Hà Nội: Xác người bị đốt bên bờ sông Nhuệ - 1

Vụ việc thu hút nhiều người tới xem.

Nhận tin báo của người dân, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cũng đã trực tiếp xuống hiện trường.

Một số người cho rằng, nạn nhân là của một người đàn ông khoảng 50 tuổi, quê ở Nam Định. Người đàn ông này lái xe ôm ở khu vực Giáp Bát (Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN