Hà Nội: Bắt trùm ma túy khét tiếng Giang "Kim Liên"

Lê Minh Thắng còn có tên khác là Giang “Kim Liên”, khét tiếng trong giới sử dụng ma túy ở Hà Nội.

Ngày 3.7, Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Thắng (41 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi "Tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy".

Theo một cán bộ điều tra Công an quạn Hoàn Kiếm, đây là chuyên án 256M được lập cách đây khoảng 3 tháng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lê Minh Thắng là đầu tổng cung cấp ma tuý lẻ lớn nhất trên địa bàn thành phố hiện nay. Ngoài tên thật là Thắng, đối tượng còn có tên khác là Giang “Kim Liên” có tiếng trong giới sử dụng ma túy. Thắng là đối tượng từng có 3 tiền án về tội buôn bán ma tuý, cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra cho biết, tối 25.6, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Thắng đi xe ô tô Hyundai Getz dừng tại ngã tư Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy vậy, Thắng rồ ga bỏ chạy đến ngã tư Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng thì bị tổ công tác bắt giữ.

Qua kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ trên xe ô tô của Thắng 2 túi nylon chứa ma túy. Ngay lập tức đối tượng cùng tang vật được cảnh sát đưa về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để giải quyết.

Hà Nội: Bắt trùm ma túy khét tiếng Giang "Kim Liên" - 1

Chiếc xe ô tô Thắng sử dụng chạy trốn cảnh sát bất thành.

Khám xét nơi ở của Thắng tại số 34 ngõ 69B/39 Hoàng Văn Thái (phường Khương Trung, Thanh Xuân), cảnh sát thu giữ 0,329gr heroin, 1 túi cần sa nặng 6,052gr... Tại cơ quan điều tra, Lê Minh Thắng khai nhận, số ma túy thu giữ khi bị bắt giữ và khi khám xét là do Thắng mua với mục đích sử dụng do nghiện ma túy. Tuy nhiên, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cảnh sát cũng phát hiện Lê Minh Thắng thuê nhà tại 4/11 phố Lương Định Của (phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) nên đã khám xét và thu giữ tang vật gồm: 861,143gr Methamphetamine, 1.386 viên nén màu hồng và 14 viên nén màu xanh là Methamphetamine, 3 cân điện tử có dính Methamphetamine...

Đến lúc này, Thắng khai nhận, trước khi bị bắt 2-3 ngày, Thắng đã gặp và mua của 1 nam thanh niên không quen biết 1kg ma túy đá giá 650 triệu đồng, 10 “đàn ngựa” giá 10 triệu đồng/"đàn ngựa" (1 "đàn ngựa" là 200 viên hồng phiến) với mục đích mua về bán kiếm lời.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN