Góp tiền đi mua dâm sau bữa nhậu và cái kết

Bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội Môi giới mại dâm, nữ bị cáo nước mắt lưng tròng tha thiết xin HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng để có điều kiện chăm con nhỏ.

Ngày 27/8, TAND TP mở phiên xử phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Tô Thị Trang (SN 1996, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) về tội Môi giới mại dâm

Bị cáo Tô Thị Trang tại phiên tòa phúc thẩm

Bị cáo Tô Thị Trang tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, Trang bị TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù về hành vi như sau: Vào 12h ngày 08/11/2019, Lê Đức Minh (SN 1982, ở Phú Thọ) đi uống rượu cùng Nguyễn Văn Việt (SN 1978, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Đình Chiến (SN 1990, ở Tuyên Quang) ở khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội.

“Cơm no, rượu say”, cả ba bàn nhau góp tiền đi mua dâm. Do có quan hệ từ trước, Minh nhanh chóng gọi cho Tô Thị Trang đặt vấn đề mua dâm với giá 5 triệu đồng/người. Trang đồng ý và gọi thêm 2 “đồng nghiệp” cùng đi là Nguyễn Thị Nga và Đoàn Thị Hoa.

Do có công giới thiệu khách nên Trang đề nghị Hoa và Nga cắt lại cho mình 750.000 đồng mỗi người, 2 gái “bán hoa” đồng ý.

Sắp xếp đủ người, Trang gọi điện lại thông báo cho khách. Xong đâu đấy, chiều cùng ngày, các cặp đôi di chuyển đến một khách sạn trên đường Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội để “vui vẻ”.

Khi các cặp đôi đang quan hệ tình dục thì bị tổ công tác đội Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng mua bán dâm hôm đó đã bị công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Riêng với hành vi của Tô Thị Trang, cơ quan tố tụng kết luận đã đủ yếu tố cấu thành tội Môi giới mại dâm và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Trang một lần nữa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trang trình bày bản thân là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ. Nước mắt lưng tròng, Trang tha thiết xin tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo để có cơ hội ở ngoài xã hội, chăm sóc con cái.

Căn cứ vào diễn biến phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy hình phạt 30 tháng tù TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt bị cáo có phần nghiêm khắc, bị cáo còn trẻ, lại làm mẹ đơn thân, có hoàn cảnh éo le.

Do vậy, tòa cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Tô Thị Trang 24 tháng tù về tội Môi giới mại dâm (giảm 6 tháng so với án sơ thẩm).

Nguồn: [Link nguồn]

Khất nợ sau khi mua dâm, thiếu niên còn trộm điện thoại

Hứa hẹn sẽ cho T. 4 triệu đồng nếu chịu quan hệ tình dục, nhưng khi thực hiện xong hành vi, Văn và bạn khất nợ đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Viễn ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN