Giết hại bạn gái vì không được đáp lại tình cảm

Sự kiện: Trọng án

Không được người bạn gái đáp trả lại tình cảm, Thành dùng dao đâm chết cô bạn xinh đẹp, giỏi giang của mình.

Giết hại bạn gái vì không được đáp lại tình cảm - 1

Thành nhận án chung thân sau khi sát hại người bạn của mình.

Ngày 20/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đăng Thành (35 tuổi) về tội Giết người, trước đó bị cáo mất gần gần 6 năm điều trị bệnh tâm thần.

Thành từng có nhiều dấu hiệu của bệnh loạn thần, tuy nhiên sau quá trình điều trị sức khỏe bị cáo đã ổn định,  đủ để tham gia phiên xét xử.

Theo nội dung cáo trạng, Thành quen biết với chị Vũ Thị Hoàng Anh (26 tuổi, con GS.TS khoa học Vũ Đình Huy) rồi có tình cảm đơn phương nhưng không được đáp lại. Dù không phải là người yêu mình nhưng Thành tỏ ra ghen tuông với ai mà bản thân cho là tình địch. Thậm chí, bị cáo lên tới công ty của bạn mình để “đánh ghen”. Gia đình chị Anh nhiều lần nói chuyện, khuyên bảo Thành nhưng không được.

Ngày 27.2.2011, Thành trước khi đi gặp chị Anh đã mang theo dao bên mình. Khi đến nhà bạn, bị cáo thấy chị Anh đang nói chuyện với người khác nên đứng chờ. Cuộc nói chuyện kết thúc, bạn chị Anh ra về.  Lúc này Thành lao tới nắm tay, giữ chị Anh lại rồi đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Thành sau khi gây án đã bỏ trốn nhưng sớm bị công an bắt giữ. Ban đầu làm việc với cơ quan chức bị cáo tỏ ra khá bình thường, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, đến 8.2011, Thành bộc lộ nhiều biểu hiện khác thuờng nên cơ quan chức năng buộc phải tiến hành giám định tâm thần đối với bị cáo.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2 tại Biên Hòa sau khi giám định đã cho ra kết luận như sau: Trước lúc gây án Thành trầm cảm do nguyên nhân bệnh lý. Thực hiện đúng quy định, cơ quan chức năng bắt buộc chữa bệnh đối với Thành.

Sau thời gian dài điều trị, đến tháng 4.2106 Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2 tại Biên Hòa cho biết bệnh tình của Thành đã ổn định. Qua đó tình trạng sức khỏe của Thành đủ điều kiện để tham gia phiên tòa xét xử tội ác bản thân đã gây ra trong quá khứ.

Tại tòa, mẹ của bị cáo cho biết gia đình bà có tiền sử về bệnh tâm thần, chồng và một người anh em khác của Thành cũng bị chứng ít nói, trầm cảm. Tuy nhiên, khi được yêu cầu trưng ra giấy tờ chứng minh điều này thì mẹ bị cáo không làm được. Về phần mình, Thành cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại

Sau gần một ngày xét xử, cơ quan tố tụng nhận định, bị cáo hành động của bị cáo có tính chất côn đồ, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội. Thành cố thực hiện hành vi tội ác của mình đến cùng với sự toan tính từ trước. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo bệnh có liên quan đều thần kinh, qua đó đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án chung thân đối với Thành.

Phía gia đình bị hại bày tỏ quan điểm không đồng tình với kết luận giám định tâm thần của Thành. Ngoài ra phía bị hại cũng yêu cầu mức bồi thường là 10 tỷ đồng, tiền tổn thất tinh thần nhưng họ cho biết số tiền này dùng để làm từ thiện, cùng với đó là số tiền 300 triệu đồng mai táng phí.

Sau khi nghị án, HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS, qua đó tuyên mức án chung thân đối với Thành về tội giết người. Về phần dân sự, HĐXX chỉ buộc cáo bồi thường số tiền 300 triệu đồng mai táng phí, bác yêu cầu bồi thường 10 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN