Giết con của người tình đồng tính, người phụ nữ lãnh án

Bực tức vì nghĩ lại chuyện người tình chửi và đuổi khỏi nhà nên Phương đã châm lửa đốt, đánh con của người tình.

Giết con của người tình đồng tính, người phụ nữ lãnh án - 1

Bị cáo Phương tại phiên tòa.

Ngày 13/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương (49 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2004, giữa Phương và chị Nguyễn Thị Kim (43 tuổi, ngụ cùng xã) nảy sinh tình cảm đồng giới.

Đến năm 2006, chị Kim sinh con nên Phương chuyển về ở chung với gia đình chị. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn, cải vả.

Ngày 21/12/2018 Phương và chị Kim tiếp tục cãi nhau về chuyện tiền bạc và chị Kim đuổi Phương ra khỏi nhà nhưng người này không chịu đi.

Đến sáng hôm sau, Phương dậy thì phát hiện chị Kim không có nhà lại khóa trái cửa nên bực tức vì nghĩ lại chuyện cũ, do đó nảy sinh ý định giết cháu T rồi tự tử.

Lúc này, Phương chốt cửa trong rồi lấy dầu hỏa có sẵn trong nhà tưới lên chăn, nệm và châm lửa đốt.

Sau đó, Phương ôm cháu V.M.T (con chị Kim) vào giữa đám cháu, nhưng do nóng quá nên cháu T bỏ chạy.

Ngay sau đó, Phương liền đuổi theo và nhặt 1 tấm ván đánh liên tiếp nhiều phát vào đầu cháu T khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Nghĩ rằng cháu T đã chết nên Phương vào đám lửa đang cháy để tự tử, nhưng đau quá nên Phương chạy ra ngoài kêu cứu.

Tại bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận cháu T bị thương tích 25%.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương 15 năm tù giam về tội Giết người.

Đổ thuốc chuột vào nồi canh để giết con người tình

Bực tức trong quá trình chung sống, người đàn ông đã đổ thuốc diệt chuột vào nồi canh để trả thù con của người tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN