Giết bạn vì bị chê không biết "tán gái"

Bị trêu đùa vì không tán được gái, Lan về nhà lấy dao bấm rồi bất ngờ xông tới đâm vào cổ bạn khiến nạn nhân tử vong.

Giết bạn vì bị chê không biết "tán gái" - 1

Nguyễn Doãn Lan

Ngày 4/8, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Doãn Lan (32 tuổi, trú xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên) về hành vi Giết người.

Trước đó, Nguyễn Doãn Lan cùng với anh Nguyễn Tú Hùng (33 tuổi), trú cùng địa phương, đi xem văn nghệ tại nhà văn hóa xóm. Trong lúc xem, hai người trêu đùa nhau về chuyện tình yêu, dẫn tới cãi vã nhưng được mọi người can ngăn.

Tức giận vì bị bạn chê không tán được gái, Lan về nhà lấy một con dao bấm rồi quay lại gặp Hùng để nói chuyện. Khi thấy Hùng đứng một mình tại nhà văn hóa xóm, Lan xông đến bất ngờ đâm một nhát vào cổ bạn.

Gây án xong, Nguyễn Doãn Lan rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng. Công an đã bắt giữ đối tượng Lan sau đó.

Giết bạn rồi cướp tài sản, rủ em đi giấu xác

Hưng lừa người bạn nghiện đến chỗ vắng cùng dùng ma túy rồi giết bạn chết để cướp xe. Để che giấu, Hưng về rủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN