Giành khách, gái gọi cầm dao "xử" đồng nghiệp

Vì không có khách mua dâm nên Nhung bực tức với “đồng nghiệp” rồi cầm dao đâm đối thủ 2 nhát.

Ngày 10/9, Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1986, quê Hà Tĩnh, trú P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nhung và N.T cùng là gái bán dâm. Vào khoảng 0h30 ngày 29/7, hai người đứng trước khu vực nhà trọ Thu Thủy (đường Cao Đạt, P.Tân Lập) để chào mời khách đi “vui vẻ”.

Sau đó có một khách đến đồng ý mua dâm với T., còn Nhung thì chưa có ai. Chính vì vậy Nhung cảm thấy khó chịu nên lời qua tiếng lại dẫn đến 2 người xông váo đánh nhau. Trong lúc tức giận, Nhung lấy con dao trong cốp xe máy ra đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào tay phải của T.

Bị trúng dao, nạn nhân kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu. Theo giám định của bệnh viện, T. tổn hại 15% sức khỏe. Thủ phạm gây án bị bắt giữ ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN