Giang hồ truy sát đẫm máu trong quán nhậu

Anh Tín bị chém đứt ngón tay út, anh Sáng bị chém đứt tai trái xuống cổ.

Ngày 23-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành điều tra làm rõ vụ giang hồ truy sát đẫm máu trong quán nhậu, làm ba người trọng thương.

Lúc 23 giờ ngày 22-6, tại quán hải sản Hồng Phát (đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), một nhóm thanh niên hơn 10 người mang theo mã tấu và hung khí bao vây trước cửa quán. Ba thanh niên trong nhóm mang mã tấu xông vào bàn nhậu gồm các anh Nguyễn Nhật Tín, Nguyễn Văn Sáng (cùng quê Đồng Nai) cùng hai người bạn khác chém tới tấp. Một tốp khác vào tìm các nhân viên quán để chém tiếp.

Tại hiện trường, anh Tín bị chém đứt ngón tay út, anh Sáng bị chém đứt tai trái xuống cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DUY ĐÔNG ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN