Giang hồ Sài Gòn mang súng ru-lô đi bắn người

Đối tượng mang súng đi bắn người để trả thù nhưng chưa kịp bóp cò thì bị tước súng. Sau đó lực lượng công an kiểm tra nơi ở và thu giữ số lượng lớn “hàng nóng” mà đối tượng tàng trữ.

Ngày 24/2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, Tp.HCM tạm giữ Triệu Minh Nguyên (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) vì sử dụng súng đe dọa người khác và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo đó, khoảng 1h30 rạng ngày 21/2, do có mâu thuẫn với một người ở xã Tân Kiên nên Nguyên mang súng ru-lô đến bắn để trả thù. Tuy nhiên, chưa kịp bóp cò thì Nguyên bị đối thủ tước được súng nên Nguyên bỏ chạy.

Đến 8h cùng ngày, người này đem khẩu súng đến cơ quan công an huyện Bình Chánh trình báo. Lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ và khám xét nơi ở của Nguyên và thu giữ nhiều “hàng nóng” mà đối tượng này tàng trữ, gồm 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 6 viên đạn ru-lô, đạn súng AK, khẩu súng bút, roi điện, dùi cui bấm.

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận đã ở tù 8 năm vì tội tàng trữ và buôn bán trái phép ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Nguyên (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN