Giảm án cho 2 bị cáo cố ý làm lộ bí mật Nhà nước

Các bị cáo được giảm án do có nhân thân tốt, thành thật khai báo, ăn năn hối cải.

Sáng 19/2, trong phiên tòa phúc thẩm vụ cố ý làm lộ bí mật nhà nước ở Khánh Hòa, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên giảm án cho 2 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (37 tuổi, nguyên thanh tra viên công tác tại Cục 2 Thanh tra Chính phủ) bị phạt 4 năm tù, giảm 1 năm so với án sơ thẩm; Trần Anh Hùng (56 tuổi, nguyên giám đốc Công ty DVTM hàng hải Tam Đảo) 4 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm 6 tháng tù. Cả hai bị phạt tù cùng về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Giảm án cho 2 bị cáo cố ý làm lộ bí mật Nhà nước - 1

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, ngày 18-6-2010, Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án khu đô thị mới Phước Long (DAPL) ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong tháng 10-2010, Nguyễn Mạnh Hà là cán bộ Thanh tra Chính phủ, không phải là thành viên đoàn thanh tra nhưng đã lấy bản thảo báo cáo kết luận thanh tra từ 1 thành viên của đoàn.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với Nguyễn Mạnh Hà, Trần Anh Hùng đã nhờ Hà gửi dự thảo báo cáo kết luận thanh tra của DAPL cho mình. Ông Hùng sau đó đưa tài liệu này cho nhiều đối tượng khác. Nhiều người đã lấy nội dung của bản thảo báo cáo kết luận thanh tra làm đơn tố cáo, vu khống nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang.

Tháng 6-2012, Trần Anh Hùng và Nguyễn Mạnh Hà bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 29-10-2013, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hà 5 năm tù và Trần Anh Hùng 6 năm tù cùng về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Cả hai bị cáo này đều kháng cáo bản án của HĐXX sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Văn Cường, đại diện Viện KSND tối cao tại Đà Nẵng cho rằng các bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn hối cải và có nhân thân tốt nên đề nghị HĐXX tuyên giảm nhẹ hình phạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Nam (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN