Giải cứu con hổ gần 2,5 tạ trước giờ vào lò nấu cao

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cơ quan này vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án về hoạt động mua bán động vật hoang dã (hổ) từ các tỉnh miền Trung về Quảng Ninh tiêu thụ.

Cụ thể, vào hồi 5h ngày 14/9, tại khu vực tổ 3, khu 9B, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Hồng Nhật (SN 1982, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn) và Nguyễn Thái Chiến (SN 1992, trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ô tô Chevrolet, BKS 29H – 052.80 vận chuyển 1 cá thể hổ còn sống nặng khoảng 240kg, được nhốt trong lồng sắt.

Giải cứu con hổ gần 2,5 tạ trước giờ vào lò nấu cao - 1

Cá thể hổ nặng 240kg suýt bị nấu cao nếu không được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời.

Cá thể hổ nặng 240kg suýt bị nấu cao nếu không được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời.

Nhật và Chiến khai nhận vận chuyển hổ từ Nghệ An giao cho Nguyễn Văn Minh (SN 1970, thường trú tại tổ 5, khu 5, phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, hiện tạm trú tại số nhà 233, đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc tổ 1, khu 3, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long).

Qua khai thác ban đầu, Minh khai nhận mua cá thể hổ trên của một người đàn ông tên Trình ở Nghệ An và thuê 2 đối tượng Nhật, Chiến sử dụng xe ô tô trực tiếp vận chuyển từ huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đến TP.Cẩm Phả để nấu cao.

Căn cứ nội dung vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Nhật và Nguyễn Thái Chiến, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Minh, thu giữ thêm 2 bộ xương, 12 bộ xương sọ, 3 bộ da (nghi là bộ phận của cá thể hổ) và các vật dụng, nguyên liệu phục vụ việc nấu cao.

Cá thể hổ bị các đối tượng nhốt trong lồng sắt trên đường vận chuyển.

Cá thể hổ bị các đối tượng nhốt trong lồng sắt trên đường vận chuyển.

3 bộ da được phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Minh.

3 bộ da được phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Minh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã liên hệ với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để giải cứu cá thể hổ trên. Đồng thời Phối hợp Cơ quan CSĐT trưng cầu Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, thuộc Viện hàn lâm khoa học – công nghệ Việt Nam tiến hành giám định cá thể hổ sống và mẫu tang vật thu giữ để làm căn cứ xử lý. 

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đang tiếp tục phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ những đối tượng liên quan.

Một mình chở 5 con hổ đông lạnh đem bán

Ngày 19-1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam đối với Hoàng Đình Quân (28 tuổi,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Khánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN