Giả danh công an, hiếp dâm cô giáo

Tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, ngày 4/12 cho biết vừa hoàn tất điều tra, chuyển VKS nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Vũ Mạnh Linh (SN 1984, trú tỉnh Đắk Lắk) về các tội giả danh cảnh sát và hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/10, chị N. T. D.A (SN 1988, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil - Đắk Nông), là giáo viên tiểu học đang trên đường về nhà thì gặp Linh.

Linh giới thiệu mình là thiếu úy an ninh đang công tác tại Công an tỉnh Đắk Nông và muốn làm quen với chị A.

Thấy Linh mặc quần áo công an, chị A. đã tin tưởng và không cảnh giác. Khi cả hai đi vào hẻm vắng người, Linh đã ép xe chị A. vào lề đường, dùng vũ lực để cưỡng hiếp.

Nhận được trình báo của chị A. Công an huyện Đắk Mil đã cử lực lượng phong tỏa hiện trường, truy bắt Linh.

Đến khoảng 9 giờ ngày 27/10, Linh đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn về Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2008, Linh xin vào làm lính nghĩa vụ tại Cục An ninh Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk). Cuối năm 2009, Linh chuyển về làm cảnh vệ tại trụ sở Bộ Công an phía Nam (TPHCM), đến cuối năm 2010, Linh xuất ngũ.

Trong khoảng thời gian này, một người bạn đã tặng Linh bộ quần áo công an làm kỷ niệm. Còn bảng tên và quân hàm do Linh mua ngoài chợ đen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN