Chú hại cháu đến có thai trong đêm mưa

Biết gia đình anh vợ thường xuyên đi làm ăn xa, cháu gái phải ở nhà một mình, Phạm Ngọc Hậu đã cưỡng bức cháu gái khiến nạn nhân mang thai sau đó.

TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Phạm Ngọc Hậu (SN 1973, trú tại xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) về hành vi hiếp dâm cháu ruột. Nạn nhân là cháu N.T.T.H (SN 1999) ở xã xã Hòa Định Đông, cháu H. là con gái của anh vợ Hậu.

Đầu năm 2012, biết gia đình anh vợ thường đi làm ăn xa, cháu H. phải ở nhà một mình nên Hậu đã nảy sinh ý đồ xấu. Vào một đêm mưa gió tháng 1/2012, biết cháu H. ở nhà một mình, Phạm Ngọc Hậu đã xông vào nhà anh vợ. Tại đây, hắn lôi cháu H. vào buồng trong để làm cưỡng bức cháu gái dù cho cho H. van xin, khóc lóc. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều lần sau, Hậu tiếp diễn hành vi bỉ ổi của mình. Sau mỗi lần quan hệ, Hậu cho cháu H. vài nghìn đồng mua bánh để đổi lại sự im lặng của H.

Tuy nhiên, đến 4/2012, bụng H. lùm lùm sau áo với cái thai gần 3 tháng thì mọi chuyện bị vỡ lở. Gia đình H. đã đưa em đi phá thai và tố cáo hành vi của Hậu với cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, người chú đồi bại này thừa nhận đã 4 lần làm “chuyện người lớn” với cháu H. Với những hành vi trên, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Hậu 19 năm tù giam

Vào ngày 17/7 vừa qua, công an huyện Vân Canh, Bình Định cũng đã tiến hành truy tìm Nguyễn Văn Sương (41 tuổi, trú tại phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm đối với em Đ.T.T (16 tuổi, ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh). Theo trình bày của em T., vào tối 14/8, Sương đã chuốc thuốc ngủ rồi giở trò đồi bại với T. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, Sương đang sống như vợ chồng với mẹ của T.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P. Lam tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN