Giả danh cảnh sát hình sự lừa chạy việc

Tự giới thiệu là cảnh sát hình sự, đối tượng làm nhiều... hồ sơ và lừa chạy việc để trục lợi.

Ngày 30/8, CATP Quảng Ngãi cho biết vừa bắt tên Đỗ Văn Sơn, 27 tuổi, ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cảnh sát hình sự lừa chạy việc - 1

 Đối tượng Đỗ Văn Sơn tại cơ quan điều tra.

Đỗ Văn Sơn là nhân viên phục vụ quán nhậu Phạm Anh, ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Trong thời gian không ở quán, Sơn ra ngoài đường gặp người lạ tự xưng đang là cảnh sát hình sự. Ngày 15/8, tên Sơn đến may quần áo tại hiệu may đồ Huy Hoàng, ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, do anh Trần Công Thức, 38 tuổi làm chủ. Tại đây, Sơn giới thiệu hiện cảnh sát hình sự CAH Sơn Tịnh và cho biết hiện CAH Sơn Tịnh đang thiếu nhân viên lái xe, nếu có người thân có nhu cầu, Sơn sẽ giúp.

Vài ngày sau, anh Thức có nói với chị Trần Thị Thanh Thảo, 44 tuổi, ở tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về việc quen anh cảnh sát hình sự tên Sơn và cho số điện thoại để nhờ Sơn xin việc. Sáng ngày 25/8, chị Thảo điện thoại cho Sơn và muốn găp mặt nhờ xin việc cho đứa em vào CAH Sơn Tịnh. Đúng hẹn khoảng 15h chiều ngày 25/8, tại quán cà phê Vạn Quỳnh, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Đỗ Văn Sơn đã nhận của chị Thảo bộ hồ sơ xin việc vào Công an cùng số tiền 2,5 triệu đồng.

Giả danh cảnh sát hình sự lừa chạy việc - 2

Số tiền đối tượng Sơn nhận của chị Thảo.

Đúng lúc này, CAH Sơn Tịnh phối hợp CATP Quảng Ngãi ập vào, bắt quả tang khi Sơn đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp sau đó, CATP Quảng Ngãi tổ chức khám xét chỗ ở Đỗ Văn Sơn còn phát hiện nhiều bộ hồ sơ xin việc khác mà tên Sơn nhận của nhiều người.

Vụ lừa đảo đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Thụy (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN