Giả đại tá quân đội, lừa hàng chục tỷ đồng

Chỉ với danh xưng ảo, Hải cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 14,5 tỷ đồng.

Ngày 11/8/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Phước Hải (SN 1975, quận 4) chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Giả đại tá quân đội, lừa hàng chục tỷ đồng - 1

Các bị cáo chờ nghe tuyên án

Liên quan đến vụ án, Bùi Bửu Trân bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, bốn bị cáo khác bị phạt từ 1 năm tù treo đến 8 năm tù giam.

Hải là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, đi đâu cũng tự xưng là đại tá quân đội. Với “danh xưng” này, Hải tạo được nhiều mối quan hệ với cán bộ, công chức nhằm tạo bình phong để thực hiện ý đồ đen tối.

Hải đến rất nhiều nơi như thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu… Chỉ với hư danh tự “nổ”, bất kể đến đâu, Hải cũng được đón tiếp một cách long trọng. Để hoàn thành ý đồ lừa đảo, Hải làm giả tài liệu, con dấu của Bộ Quốc phòng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở GTVT…

Từ năm 2007 đến 2010, Hải thực hiện lừa đảo một người đàn ông ở quận 3,58 lần với số tiền hơn 13,6 tỷ đồng. Được biết, trước đây, Hải làm cán bộ đoàn ở quận 4. Hải chiếm đoạt toàn bộ số tiền quyên góp cho các em thiếu nhi. Khi ẵm số tiền trong tay, Hải xin nghỉ việc.

Khi hành vi lừa đảo bị bại lộ, Hải tìm cách trốn truy nã. Ngày 27/9/2012, Công an phát hiện, Hải đang được một đối tượng mặc áo mưa chở. Công an phải bắn 7 phát súng liên tiếp mới bắt được Hải.

Trong quá trình thực hiện lừa đảo, Hải bàn với Trân, Huỳnh Phạm Minh Thuận và Nguyễn Hữu Hưng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hải thuê đối tượng Cường làm giả hai giấy phép lái xe ô tô. Hải thuê đối tượng Tuấn làm giả chứng minh thư nhân dân và giấy phép lái xe ô tô mang tên Đặng Giác Phước để bản thân sử dụng trong khi trốn truy nã.

HĐXX nhận định, Hải là chủ mưu và chiếm đoạt, sử dụng toàn bộ số tiền trong các phi vụ để tiêu xài. Do đó, Hải phải bồi thường toàn bộ số tiền cho các nạn nhân. Còn các bị cáo khác không phải liên đới bồi thường.

Clip: Giả đại tá quân đội, lừa hàng chục tỷ đồng​ (Nguồn ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN