Em rể vác dao sang nhà chém chị dâu và cháu trong đêm

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Đang ngồi ở nhà cùng con gái, chị X. bị em rể chạy sang cầm dao chém liên tiếp vào người khiến hai mẹ con thương vong.

Tối 28/12, Công an xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong và 1 cháu gái bị thương.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 27/12, khi thấy chị N.T. X. (42 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng) đang ở nhà cùng con gái N.Q.N. (15 tuổi), Nguyễn Văn Dương (37 tuổi) bất ngờ cầm một con dao chạy sang.

Tại đây, Dương cầm dao chém tới tấp vào người chị X. Thấy vậy, cháu Q.N. chạy đến ôm mẹ thì bị đối tượng này chém trúng người.

Nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ con chị X., người dân xung quanh đã đến can ngăn và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị X. đã tử vong, còn cháu Q.N phải cấp cứu tại bệnh viện. Gây án xong, Dương rời khỏi hiện trường và đến công an xã Nghĩa Hưng để đầu thú.

“Chị Xuân tử vong với 11 vết thương. Con gái chị cũng bị chém vào tay phải nhập viện cấp cứu. Ngay trong đêm nghi phạm cũng đã đến cơ quan điều tra đầu thú”, ông Phạm Xuân Hoài, Trưởng công an xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết.

Theo công an xã Nghĩa Hưng, Dương là em rể của chị X., do mâu thuẫn từ trước nên dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Em chồng đâm chết chị dâu lúc sáng sớm

Cầm theo dao băm rau lợn, Triều chạy sang nhà chị dâu và bất ngờ đâm chém khiến nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lý ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN