Em hối hận vì dìm chết anh trai sau khi nhậu hết 1,5 lít rượu

Vì nhậu đã nhiều, người em kêu nghỉ nhưng người anh không đồng ý dẫn đến hai anh em cự cãi. Sau đó, người em đã dìm chết anh trai dưới ao nước.

Ngày 30-8, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tùng (28 tuổi; ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 6 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, sáng 16-5, ông Võ Thanh Sơn (43 tuổi; anh ruột Tùng) rủ Tùng sang nhà mình nhậu rượu. Tiệc nhậu kéo dài đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, anh em Sơn và Tùng uống hết 1,5 lít rượu.

Võ Thanh Tùng tại tòa

Võ Thanh Tùng tại tòa

Lúc này, người em kêu Sơn nghỉ nhưng Sơn không đồng ý, sau đó 2 anh em cự cãi dẫn đến đánh nhau và ngã xuống ao nước phía trước nhà Sơn. Trong lúc xô xát, Tùng dìm đầu anh trai xuống nước dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Tùng đến Công an xã Phú Quới đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại tòa, Tùng thành khẩn khai báo và rất hối hận vì hành vi của mình. Đồng thời phía gia đình cũng làm đơn xin giảm hình phạt cho Tùng nên HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Nữ sinh lớp 9 tử vong trên giường ngủ, anh trai ruột biến mất

Gọi mãi không thấy C. thưa, người cha dượng vào lay dậy ăn cơm thì tá hỏa phát hiện C. đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN