Đường dây làm giả visa với giá cực rẻ

Thấy Diễm nói bị mất CMND nên không thể làm visa để du lịch ở Trung Quốc được, Thái đã "ra tay nghĩa hiệp" nhận nhờ người quen làm visa cho người đẹp với giá 1,1 triệu đồng.

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra (PC45) công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Phùng Quốc Thái (35 tuổi, ngụ P.5, Q.5), người môi giới làm giả giấy tờ; Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, trú P.2, Q. Bình Thạnh), người trực tiếp làm giả giấy tờ; Lê Tài (20 tuổi, con trai của Thủy) nhận giao các loại giấy tờ giả để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”.

Theo điều tra, giữa tháng 6/2013, các trinh sát Phòng (PC45) công an TP.HCM nắm được thông tin có một số đối tượng xe ôm hay có mặt trước Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ (đường Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1) và phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an TP.HCM (đường Lê Duẩn, P. Bến Thành, Q. 1) để mồi chài nhiều người làm giấy tờ giả.

Đối tượng chúng nhằm vào là những người còn thiếu các giấy tờ cần thiết để làm Visa, hộ chiếu… và thực tế nhận đặt hàng làm giả giấy tờ cực nhanh, cực rẻ. Trước thông tin này phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án và giao cho đội 4, (PC45) gánh trách nhiệm phá án.

Qua giám sát theo dõi, các trinh sát phát hiện Phùng Quốc Thái là cò chuyên chào mời khách hàng làm giả các loại giấy tờ. Ngoài ra Thái còn cấu kết với các giám đốc, quản lý nhà hàng ở TP.HCM để làm giả giấy khám sức khỏe, CMND cho nhân viên nhà hàng nhằm đối phó với đoàn kiểm tra.

Nhưng người làm giả các loại giấy tờ này lại là một giáo viên đã nghỉ hưu Trương Thị Bích Thủy (giáo viên của trường cao đẳng Y tế Cộng đồng Đồng Nai).

Đường dây làm giả visa với giá cực rẻ - 1

Cựu giáo viên của trường CĐ y tế Đồng Nai là một đầu mối trong đường dây làm giấy tờ giả.

Sau nhiều lần phát hiện Thủy mang giấy tờ giả giao cho Thái, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi tạm trú của Thủy ở đường Vũ Tùng, P. 2, Q. Bình Thạnh và thu giữ 1.500 phiếu xét nghiệm máu của bệnh viện Bình Thạnh; 200 sổ khám sức khỏe; 150 sổ học bạ; 11 CMND; 140 sổ khám bệnh của các bệnh viện cấp Q. huyện tại TP.HCM; 250 mộc tròn của các bệnh viện, trường đại học, cao đẳng…

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận mua đồ nghề làm giả giấy tờ của 1 người trong nghề ở chợ Kim Biên, Q. 5 khi người này vừa nghỉ làm. Thủy tự sản xuất giấy tờ giả ngay tại nhà trọ của mình. Rồi giao cho Tài - con trai Thủy  đi giao cho những người đặt hàng. Tuy nhiên Thủy thừa nhận có một số giấy tờ như bằng cấp, CMND… còn các loại giấy tờ khác thì do Hải tên thật là Đỗ Hữu Thọ, từng có tiền án 4 năm về tội “làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”. Khám xét phòng trọ của Thọ, cơ quan công an thu giữ 29 mộc tròn của công an các tỉnh, thành phố; 36 mộc tròn công an các xã, P. ở TP.HCM; 113 mộc tròn của UBND các xã, P. khắp các tỉnh, thành; 6 mộc quốc huy; 16 mộc tròn của Sở giáo dục đào tạo các tỉnh, thành….

Sau khi mãn hạn tù mới đây Thọ lại quay lại nghề cũ. Thọ tự khắc mộc các loại, đóng trực tiếp vào các giấy tờ giả.  Sản xuất xong,Thọ bán cho Thủy với giá 300 – 500 ngàn đồng/giấy tờ giả; Thủy và các đối tượng khác bán cho những người có nhu cầu với giá gấp 2, 3 lần. Công an xác định đường dây này ngoài làm giả bằng cấp các loại,CMND, giấy khám sức khỏe, giấy xét nghiệm máu…còn làm giả các giấy tờ liên quan đến Visa, hộ chiếu…

Hiện công an đang làm rõ hành vi của nhiều đối tượng liên quan, là giám đốc, quản lý của hàng loạt nhà hàng ở TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN