Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 4)

Sau khi thông tin đầu tiên về việc hàng chục đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam và truy nã về hành vi cá độ bóng đá qua mạng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận tại Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, bày tỏ sự thán phục trước động thái tấn công kiên quyết tệ nạn cờ bạc của CATP Đà Nẵng. Nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo, vạch mặt chỉ tên thêm nhiều con bạc cộm cán và nêu rõ phương thức thủ đoạn của bọn chúng để cơ quan CA xử lý.

Thủ đoạn đưa con bạc vào tròng

Đấu tranh với các bị can, BCA 412B xác định, phương thức và thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm này là hết sức tinh vi, xảo quyệt. Theo đó, thông qua các trang cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet như Ibet888 và m88, Cường móc nối với các đại lý cấp trên, kéo mạng từ nước ngoài về Việt Nam, phân phát lại cho các đại lý ở Đà Nẵng để hưởng phần trăm hoa hồng. Hằng tuần, Cường chuyển về Đà Nẵng một lượng lớn tiền, trị giá hàng chục ngàn USD thông qua tài khoản mạng cá cược. Số tiền ảo này, Vinh, Đào và một số đối tượng khác tiếp tục phân nhỏ lại cho các đại lý khác ở cấp thấp hơn trước khi đến tay người chơi.

Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 4) - 1

BCA 412B khám xét nhà một con bạc cá độ qua mạng Internet.

Mỗi khi qua một đại lý, số tiền phần trăm hoa hồng sẽ teo dần và mệnh giá quy đổi giữa USD (tiền sử dụng đặt cược trực tuyến qua mạng) trong tài khoản so với tiền Việt Nam đồng ngoài thị trường sẽ được nâng dần lên. Cụ thể, theo quy định, 1 USD ở nước ngoài chuyển về thị trường Việt Nam được nhà cái quy định là 15.000 đồng. Trong quá trình phân phát mạng đến tay người chơi, nhiều đại lý góp thêm tiền để cùng nhà cái cá độ với con bạc, có thể quy đổi 1 USD thành 20.000 đồng, 25.000 đồng, hoặc 30.000 đồng. Số tiền chênh lệch này dân cá độ bóng đá qua mạng gọi là "tiền dem".

Có thể hình dung đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet giống như một con bạch tuộc có nhiều vòi, xuyên suốt từ đầu đến cuối, thu hút hàng ngàn lượt người chơi theo cấp số nhân. Nếu đại lý nào đó bị CA phát hiện thì chủ cái lập tức khóa mạng, không thể lần ra cấp trên đó là ai. Hình thức cá cược này rất giản đơn, chỉ cần đại lý tin tưởng, chuyển cho một tài khoản trên mạng với một lượng tiền USD nhất định cùng mật khẩu thì có thể mở máy vi tính, truy cập Internet vào mạng Ibet888 và m88 tha hồ cá độ hàng trăm trận thi đấu bóng đá khắp thế giới. Thường thì mỗi trận đấu, nhà cái sẽ đưa ra rất nhiều tỷ lệ cá cược để con bạc chọn cửa chơi, từ tài - xỉu (tổng tỷ số bàn thắng trong 1 trận), thẻ phạt, phạt góc, ném biên, tỷ số chung cuộc...

Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 4) - 2

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố biên bản bắt quả tang tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Khoảng chừng 5 phút 1 lần, nhà cái lại đưa ra 1 bảng tỷ lệ cá cược khác để con bạc chọn. Sẵn có tài khoản trên mạng, con bạc chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể đánh cược thoải mái. Điều nguy hiểm nhất là các con bạc đặt cược theo cảm tính, số tiền ăn thua tính bằng USD nên trong lúc chơi không ý thức được rằng, mỗi lần đặt cược quy đổi ra tiền Việt Nam đồng là rất lớn. Khi đã say máu đỏ đen, nhiều con bạc mất bình tĩnh, đánh cược hết số tiền USD có trong tài khoản mà không nghĩ được rằng, gia sản sẽ đội nón ra đi cùng trái bóng tròn bên mãi tận trời Âu.

Thường thì sau 1 tuần, các đại lý sẽ thống kê lại số tiền chuyển qua mạng lưới để thanh toán. Nếu nhà cái thua thì chung tiền cho con bạc (khả năng này ít xảy ra), còn thắng thì buộc con bạc trả nợ. Hầu hết các đại lý chuyển mạng cho con bạc chơi theo hình thức tín chấp, tin tưởng nhau là chính nên thừa hiểu rằng, nếu con bạc thua độ chạy làng thì biết sẽ phải làm gì. Trước khi chuyển mạng, các đại lý nghiên cứu kỹ con bạc có những gì: Bố mẹ có làm to không, gia sản có gì đáng giá không, ai có khả năng trả thay nếu bị xù không...

Để khống chế con bạc thua độ, các đại lý sẵn sàng thuê các băng nhóm giang hồ đi đòi nợ. Một con bạc tên D. cay đắng thừa nhận với BCA 412B, khi tham gia cá cược, đại lý dỗ ngon dỗ ngọt là chỗ quen biết cứ chơi thoải mái, không gì phải lo. Nhưng đến khi D. thua 3 tỷ đồng, bán nhà trả hết nợ thì bọn chúng trở mặt. Lúc này biết D. hết tài sản, chúng chỉ cho nợ chừng vài chục triệu đồng rồi kéo giang hồ đến nơi xiết đồ.

Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 4) - 3

Tang vật trong Chuyên án 412B.

Theo BCA 412B, cá độ trực tuyến qua mạng Internet, 10 người chơi thì hết 10 người thua. Nếu may mắn thắng cuộc thì chưa chắc đã lấy được tiền của nhà cái. Đơn cử như trường hợp Mai Xuân Công (1977, trú tổ 54, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn). Thông qua mối quan hệ quen biết, Công lấy lại của anh Nguyễn Văn Thu (1983, trú tổ 47, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) một tài khoản 1.000 USD.

Sau khi nhận trang mạng, Công tham gia cá độ các giải bóng đá Châu Âu và thắng được 4.200 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng). Khi Công điện thoại cho Thu để lấy tổng số tiền thắng độ thì Thu trả lời lại là chủ mạng nói chỉ thắng được 1.200USD chứ không phải 4.200 USD. Nghĩ Thu giở trò, chiều cùng ngày, Công rủ thêm đồng bọn khống chế Thu bỏ lên ô-tô chở đến nhà chủ mạng lấy tiền. Đòi mãi vẫn không thu được số tiền từ nhà cái, Công nổi điên đánh cho Thu một trận rồi bắt viết giấy biên nhận nợ 3.000 USD, sau đó bị CAQ Sơn Trà phát hiện bắt giữ. Có con bạc thừa nhận, vì mê cá độ, vay nóng số tiền gần 100 triệu đồng không trả được, bị giang hồ dọa “xử đẹp” nên quẫn trí, sử dụng dao đi cướp, gây ra cái chết thương tâm cho lái xe ôm.

Nhiều đại lý còn dùng thủ đoạn “cài thế” để bắt chẹt con bạc và đại lý cấp thấp hơn. Anh A., một nạn nhân kể: “Năm 2012, anh được một đối tượng tiếp cận làm quen rồi rủ rê làm “đại lý” cá độ bóng đá và được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm số tiền thu được. Sau khi bắt tay vào mạng lưới này, có nhiều người đến ghi tỷ số tại nhà anh, trong đó có một người thua độ với số tiền gần 200 triệu đồng và mất khả năng thanh toán. Lúc này, chủ đường dây đứng vào thế “nắm kẻ có tóc” nên đã tổ chức một nhóm đối tượng đến đòi nợ, buộc anh A. phải trả số tiền gần 200 triệu đồng. Quá hoảng sợ, anh A. cùng gia đình vay mượn khắp nơi được 70 triệu đồng đưa trước cho êm chuyện, mãi sau này cầu cứu đến CA mới thoát nạn.

(còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nga (Công an Đà Nẵng)
Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN