Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 2)

Quá trình đấu tranh Chuyên án 412B, yếu tố bí mật, bất ngờ được đặt lên hàng đầu. Tất cả các thành viên tham gia Ban chuyên án (BCA) đều phải tuyệt đối giữ kín thông tin mình thu thập được và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng. Bởi lẽ, các đối tượng vi phạm đều có quan hệ xã giao rất rộng, chỉ cần thông tin nhỏ rò rỉ ra ngoài là coi như chuyên án thất bại.

Kỳ 2: Vạch mặt những ông trùm

Dưới dự giám sát chặt chẽ, thường xuyên của Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CATP Đà Nẵng, các TS, ĐTV trong BCA 412B khẩn trương vào cuộc xác minh và phát hiện tại TP Đà Nẵng có hàng chục đối tượng tham gia điều hành các đường dây cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cá độ bóng đá qua mạng Internet là tổ chức hoạt động phạm tội công nghệ cao, muốn thu thập chứng cứ để buộc tội con bạc không hề đơn giản. Từ thực tế này, BCA bố trí lực lượng xác minh tất cả các nguồn thu nhập bất chính của nghi can và tìm mọi cách xâm nhập đường dây của bọn chúng. Chính từ lời khai của các bị hại từng tham gia cá cược tại Đà Nẵng và số đối tượng liên quan đến việc đòi nợ thuê, cuối cùng BCA  cũng lần ra được nút thắt, mở ra cơ hội phá án. Cụ thể, tháng 10-2012, một con bạc tên T. cá độ bóng đá qua mạng, thua đậm số tiền lên đến 40 tỷ đồng. Không có khả năng chi trả, T. bị chủ nợ gửi tin nhắn hăm dọa thuê xã hội đen “xin tý huyết” nên buộc lòng phải đến cầu cứu cơ quan CA.

Làm việc với T., BCA 412B  nắm được danh sách nhiều đường dây cá độ bóng đá cực lớn tại Đà Nẵng. Ngoài việc tập trung xác minh toàn bộ nguồn thu nhập bất minh của số đối tượng này, BCA còn bố trí TS thâm nhập mạng lưới của chúng. Theo hướng này, chỉ sau thời gian ngắn vào cuộc, các TS làm rõ “ông trùm” cá độ tại Đà Nẵng là Nguyễn Văn Vinh (1977, Vinh xà cừ, trú tổ 10, P. Nam Dương, Q. Hải Châu). Trên Vinh là Nguyễn Anh Cường (1971, trú KP2, P. Bình Hưng, TP Phan Thiết), một đại gia hành nghề buôn bán hải sản tại Bình Thuận. Đồng cấp với Vinh, nhận mạng từ Cường về phân phối cho các vệ tinh ở Đà Nẵng còn có Lương Thị Anh Đào (1969, trú số 6 - Châu Thị  Vĩnh Tế, TP Đà Nẵng - kinh doanh du lịch). Tại Đà Nẵng, một số đại lý nhận lại mạng của Vinh và Đào kéo về còn có Lê Kỳ Hoan (1978, biệt danh là Nô, trú 99 - Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) là Tổng Giám đốc Cty cổ phần xuyên Đông Dương, Lê Đức Vũ (1976, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà- buôn bán), Lữ Khánh Tùng (1970, biệt danh là Lớn, trú tổ 42, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà - nhân viên bảo vệ khách sạn), Phạm Văn Tuấn Anh (1981, biệt danh là Lỳ, trú tổ 21, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu - nhân viên lái xe).

Ngoài 2 đường dây này, BCA còn xác định thêm đường dây cực lớn do Lê Hoàng Phước (1981, biệt danh bợm Phước, trú tổ 25, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) cầm đầu. Phước nhận tài khoản từ nhà cái, tổ chức cho các đối tượng Phạm Văn Tuấn Tú (1985, biệt danh bi Tú, trú tổ 50, P.Bình Thuận, Q. Hải Châu), Nguyễn Đức Sỹ (1983, biệt danh bé Rỗ, trú tổ 27, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) và Trần Đình Tuấn (1979, biệt danh Tuấn mèo, trú tổ 20, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) tham gia đại lý cấp dưới với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong số các “ông trùm” tại Đà Nẵng được BCA 412B đưa vào tầm ngắm, bộ tam Vinh - Hoan - Phước thuộc diện đại gia lắm tiền nhiều của. Để che giấu hành vi phạm pháp của mình, Vinh xây dựng vỏ bọc là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Vinh Quang Nguyễn, chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn, có trụ sở tại P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn). Vinh thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi đắt đỏ tại Đà Nẵng trên những chiếc xe hơi trị giá không dưới 1 tỷ đồng, gắn BKS tứ quý “cực độc” là  43S - 8888. Gặp ai, y cũng khoe mẽ công ty mình đang ăn nên làm ra, tiền xài không thành vấn đề. Cũng giống như Vinh, anh em ruột Lê Kỳ Hoan và Lê Hoàng Phước cũng lập ra Cty cổ phần xuyên Đông Dương có trụ sở nằm trên đường Trường Sa, P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn), đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú. Cty này thuê mặt bằng kinh doanh  khách sạn 3 sao, tọa lạc ở vị trí đắc địa. Phước là em, giữ chức Chủ tịch HĐQT, từng có 1 tiền án và 3 tiền sự về hành vi hủy hoại tài sản, còn Hoan danh xưng Tổng giám đốc. Với số tiền khổng lồ thu lợi bất chính từ tổ chức cá độ bóng đá, anh em Hoan – Phước mặc sức ăn chơi phè phỡn, đi xe hàng hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng. Trong mắt giới kinh doanh dịch vụ lưu trú, Phước là doanh nhân trẻ thành đạt, nắm trong tay khối tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng.

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nga (Công an Đà Nẵng)
Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN