Được cho 100 ngàn ăn uống để chờ tạt acid

TAND huyện Đông Hòa, Phú Yên vừa xử sơ thẩm lưu động tại xã Hòa Xuân Nam, tuyên phạt Nguyễn Thành Đồng 12 năm tù, Nguyễn Thành Giàu năm năm tù và Nguyễn Huy Hoàng bốn năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, từ năm 2013, Đồng và chị P. chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của chị P. ở huyện Đông Hòa. Nhưng do mâu thuẫn, Đồng và chị P. thường xảy ra cãi vã nên Đồng bỏ về nhà mình ở huyện Vạn Ninh.

Tháng 8-2016, Đồng kể với Giàu (là cháu ruột) về mâu thuẫn giữa hai người rồi nhờ Giàu tạt acid chị P. Đồng chở Giàu ra huyện Đông Hòa chỉ mặt chị P. và nói rõ thời gian, tuyến đường mà chị đi làm hằng ngày. Sau đó Đồng bảo Giàu rủ thêm một người nữa là Hoàng để phạm tội.

Đồng chuẩn bị sẵn và đưa cho Giàu dung dịch acid nitric, xe máy và 100.000 đồng để ăn uống trong lúc chờ canh me. Khi chị P. điều khiển xe máy đi ngang qua thì Giàu chạy theo hướng ngược lại để Hoàng ngồi sau tạt acid vào vùng mặt của chị P. gây thương tích 70%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tình (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN