Đối tượng cứa cổ, cướp xe máy tài xế GrabBike: “Cùng lắm 15 năm tù chứ gì?

Sự kiện: Tin nóng

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm cứa cổ tài xế GrabBike, cướp xe máy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chiều 15/7, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giữ Tạ Quang Ngọ (SN 1990, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Ngọ là nghi phạm đã cứa cổ tài xế GrabBike trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức cướp xe máy cách đây không lâu.

Đối tượng Tạ Quang Ngọ

Đối tượng Tạ Quang Ngọ

Tại cơ quan điều tra, Ngọ khai chiều 10/7, đối tượng mang theo dao rọc giấy đi bộ một mình đến ngã tư đường 6 - Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An, Tx. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tại đây, Ngọ thấy anh Đinh Hoàng Mỹ là tài xế GrabBike điều khiển xe máy chạy một mình nên Ngọ kêu lại, yêu cầu anh Mỹ chở đến khu vực cầu Cống Hội (thuộc khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM).

Khi đến bãi đất trống ở khu phố 1 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), Ngọ dùng dao cứa cổ anh Mỹ, cướp xe máy tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, Ngọ tỏ thái độ bất cần, nhiều lần gục xuống bàn, gay gắt với phóng viên: "Mấy anh quay gì dữ vậy, cùng lắm 15 năm là xong thôi chứ gì”. Một phóng viên đặt mic ghi âm lên bàn thì Ngọ gạt phăng.

Về phần nạn nhân Mỹ, anh được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu với vết thương ở cổ. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngọ sau khi cướp được xe máy của anh Mỹ đã mang đến cây xăng ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) bán cho một đối tượng không rõ lai lịch được 6 triệu đồng. Số tiền này Ngọ mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân hết.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Thủ Đức đã bắt Ngọ khi thanh niên này đang lẩn trốn ở Vũng Tàu.

Hiện vụ án đang được công an làm rõ.

Tài xế xe ôm bị cướp cứa cổ lấy xe máy kể lại giây phút thoát khỏi “tử thần”

Người đàn ông hành nghề xe ôm vẫn chưa hết kinh hoàng, hoảng sợ khi nghĩ về thời điểm vị khách tấn công mình để cướp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN