Đôi tình nhân bị giết dã man, đầu dập nát

Sau khi ly hôn một thời gian, thấy vợ cũ qua lại với một người đàn ông khác, Nguyễn Văn Từng (47 tuổi, ở Thái Nguyên) đã nổi cơn ghen cuồng, đập nát đầu vợ cũ lẫn người tình ngay trước thềm nhà rồi bỏ trốn.

Ngày 11/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra 1 vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn, truy bắt nghi phạm là Nguyễn Văn Từng (SN 1966, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai).

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 9/11 xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai. Người dân phát hiện 2 nạn nhân, 1 nam, 1 nữ bị sát hại dã man ngay trước ngôi nhà của bà Ma Thị Soi (SN 1971, ở thôn Trường Sơn). Kẻ thủ ác đã dùng gạch, đá đập nát đầu đến nỗi không còn hình dạng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bước đầu làm rõ nạn nhân là bà Ma Thị Soi (SN 1971) và một người nam tên Tỵ (SN 1965, đều ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Hai nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau trong thời gian gần đây.

Theo nhận định ban đầu, nghi can chính là Nguyễn Văn Từng, chồng cũ của bà Ma Thị Soi, trong cơn ghen cuồng đã xuống tay một cách vô cùng dã man.

Do mâu thuẫn trong cuộc sống, Từng đã được TAND huyện Võ Nhai xử ly hôn với bà Soi. Sau ly hôn, bà Soi thuê nhà trọ ra ở riêng tại thôn Trường Sơn, mở quán tạp hóa sống một mình. Bà Soi đã có 2 mặt con với Từng.

Được biết, chiều tối 9/11, công tác khám nghiệm pháp y, phong tỏa hiện trường đã được tiến hành. Thi thể ông Tỵ cũng được người nhà đưa về mai táng.

Đến 8 giờ sáng ngày 10/11, bà Soi cũng được người thân mai táng.

Ngay sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Từng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết - T.Tâm (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN