Điều tra vụ một nam sinh lớp 9 bị đánh nguy kịch

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi nhận lời giải quyết mâu thuẫn cho anh họ, Th. rủ thêm H. chuẩn bị một tuýp sắt rồi chạy xe đến điểm hẹn.

Điều tra vụ một nam sinh lớp 9 bị đánh nguy kịch - 1

Một học sinh lớp 9 bị bạn đánh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch (Hình minh họa)

Ngày 8.10, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vẫn đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau của một nhóm học sinh xảy ra trên địa bàn. Vụ việc khiến một học sinh lớp 9 nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là em Nguyễn Quang Hải (14 tuổi) học sinh lớp 9/1, Trường THCS T.P (huyện Xuân Lộc). Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, trưa 23.9, do có mâu thuẫn từ trước với Hải nên N.B.T (14 tuổi) học cùng trường với Hải đã gọi điện cho Trần Văn Thống (17 tuổi, là em họ của T.) đến gần cổng trường để giải quyết. Sau đó, Thống rủ thêm Nguyễn Quốc Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp) chuẩn bị một tuýp sắt rồi chạy xe đến trường.

Khi đến cổng Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện (thuộc khu phố 7, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), Thống, Hoàng gặp T. và nhóm của Hải cũng đang có mặt tại đây. Vừa xuống xe, Hoàng cầm tuýp sắt mang theo lao đến đánh vào đầu làm Hải gục ngay tại chỗ.

Đến nay nạn nhân Hải đang được theo dõi tại bệnh viện, chưa có kết quả giám định nên cơ quan chức năng chưa thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN